Thể thao

Đội hình "việc nhẹ hưởng lương cao" tại Ngoại hạng Anh

Bastian Schweinsteiger, Mario Balotelli, Joe Hart... và nhiều cầu thủ khác đang hưởng mức lương ngất ngưởng ở CLB chủ quản nhưng đóng góp của họ lại rất hạn chế.

Ở Premier League 2016/17 đang chứng kiến nhiều trường hợp cầu thủ ít đóng góp cho đội bóng, thậm chí là bị đẩy xuống đội trẻ tập luyện nhưng hàng tuần vẫn hưởng mức lương cao ngất ngưởng.

Như trường hợp của tiền vệ Bastian Schweinsteiger của M.U là một ví dụ điển hình. Cựu thủ quân ĐT Đức vẫn đều đặn bỏ túi 190.000 bảng/tuần ở Old Trafford dù tương lai bấp bênh và phải tập luyện cùng đội U21.

Tương tự là trường hợp của Joe Hart ở Man City. Sự xuất hiện của Claudio Bravo khiến cho cơ hội ra sân của thủ thành số 1 ĐT Anh không còn. Nhưng lúc này, Man City cũng chưa thể bán Hart và có nhiều CLB dù muốn có anh nhưng cũng không thể cáng đáng khoản lương 90.000 bảng/tuần.

Hart vẫn chưa biết sẽ đến đâu nếu rời Man xanh


Ngoài ra còn một số trường hợp đáng chú ý khác như Mathieu Debuchy (Arsenal, 70.000 bảng/tuần), Eliaquim Mangala (Man City, 100.000 bảng/tuần), Mamadou Sakho (Liverpool, 75.000 bảng/tuần).

Ở hàng tiền vệ là sự xuất hiện của Juan Cuadrado (Chelsea, 90.000 bảng/tuần), Yaya Toure (Man City, 220.000 bảng/tuần), Samir Nasri (Man City, 120.000 bảng/tuần).

Trên hàng công gồm bộ ba Loic Remy (Chelsea, 180.000 bảng/tuần), Lazar Markovic (Liverpool, 45.000 bảng/tuần) và Mario Balotelli (Liverpool, 110.000 bảng/tuần).

Đội hình hưởng lương cao nhưng cống hiến ít ở Ngoại hạng Anh

Tác giả bài viết: Hồng Duy

  Từ khóa: ngất ngưởng ,cầu thủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP