Pháp luật

Hàng chục khối gỗ lậu kết thành bè thả trôi trên sông Lam

Bằng cách kết gỗ lại thành bè, đối tượng đã dùng nốc điều khiển, thả gỗ trôi trên sông Lam nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tin tức cho biết, trước đó, quần chúng nhân dân báo tin về việc có một nhóm đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép, thả trôi tại lưu vực sông Lam, đoạn qua 2 xã: Cẩm Sơn, Hùng Sơn, thuộc huyện Anh Sơn) (Nghệ An).

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ công kiểm tra và phát hiện nhóm đối tượng gồm: Đậu Văn Cường, Trần Văn Mạo, Đặng Văn Thế, Trần Văn Tài, Trần Thị Danh và Trần Đình Thuyết, tất cả cùng trú xóm 7, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đang dùng 2 nốc điều khiển 4 bè gỗ.

Quá trình kiểm tra phát hiện, 4 bè gỗ gồm nhiều chủng loại, có tổng khối lượng 15m3 gỗ, không có dấu búa kiểm lâm.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số gỗ nói trên để xác minh, mở rộng điều tra vụ việc.

go lau 1460757595
Số gỗ lậu được thả trôi trên sông.

Liên quan đến bắt gỗ, trước đó, đêm 13/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát hiện và thu giữ hàng trăm lóng gỗ gõ đỏ quý trên xe container đang lưu thông từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Chiếc xe container nói trên mang BKS: 12C-03.611 kéo theo rơmoóc mang BKS: 12R-003.77, đang hạ xuống bãi tập kết thuộc làng nghề Mộc xã Thái Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện có khoảng 170 lóng gỗ gõ đỏ thuộc nhóm 2, có khối lượng khoảng 4m3 được lái xe dấu dưới đáy thùng xe container, phía trên được ngụy trang bằng hàng chục tấn sắn lát khô. Tuy nhiên khi kiểm tra, lái xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ này.

Theo lời khai của lái xe Phạm Văn Thanh (SN 1987, trú tỉnh Ninh Bình), số gỗ trên được một công ty có trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn, thuê lái xe sang Lào chở sắn lát khô về Việt Nam.

Sau khi bốc sắn tại tỉnh Nam Than (Lào), lái xe được thuê đến tỉnh Thà Khẹc (Lào) đưa số gỗ nói trên về xã Thái Yên, huyện Đức Thọ với giá 5,5 triệu đồng.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Hương Nguyễn

  Từ khóa: lực lượng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP