Cộng đồng mạng

Chàng trai tử vong do chụp selfie trên tầng 86

Bất chấp những lời cảnh báo về "đại dịch selfie" mạo hiểm, nam sinh 18 tuổi người Nga đã phải trả giá bằng tính mạng chỉ vì cố chụp một bức ảnh.

Theo Express, cơ quan cứu hộ khẩn cấp của Moscow (Nga) thông tin một chàng trai đã rơi từ tầng 86, tòa cao ốc OKO tại thành phố này.

Danh tính nạn nhân được công bố ngay sau đó. Nam thanh niên xấu số tên Alexander Sh, 18 tuổi. Cậu trượt chân ngã từ tầng 86 của tòa nhà OKO và rơi trúng chiếc Mercedes G-Wagen đỗ bên dưới.

Nhân viên của cơ quan này tiết lộ nam sinh người Nga gặp tai nạn khi đang cố chụp selfie ở độ cao chóng mặt.

Alexander Sh đã tử vong sau khi rơi từ tầng 86 của tòa nhà cao nhất châu Âu. Ảnh: The Sun.

Trang tin tức Life.ru dẫn lời nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn: "Alexander và cha đã cãi vã rất to. Trong lúc nóng giận, cậu ta đã nhảy lầu tự tử".

Tuy nhiên, theo các tờ báo địa phương, phía cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân cái chết của Alexander Sh.

OKO - nơi chàng trai 18 tuổi thiệt mạng - hiện là tòa nhà cao nhất châu Âu với chiều cao 354 m.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: East2West.

Với gần 24 tỷ ảnh selfie được đăng tải trên Google Photos vào năm 2015, "chụp hình tự sướng" đã trở thành xu hướng của giới trẻ.

Tuy nhiên, trào lưu này tiềm ẩn tấn bi kịch không lường trước. Năm 2014, 15 người chết khi chụp selfie. Năm 2015, con số lên đến 39 người và chỉ trong 8 tháng đầu năm 2016, 73 người đã thiệt mạng.

Trước Alexander Sh, chàng trai 17 tuổi người Nga - Andrey Retrovsky - cũng qua đời do trèo lên tòa nhà 9 tầng ở Moscow và đu mình ra ngoài bờ tường để giả vờ như đang rơi xuống.

Chỉ vì thú selfie mạo hiểm, họ đã phải trả giá rất đắt. Đó là mạng sống, tuổi thanh xuân, cùng nỗi đau cho những người ở lại.

Tác giả bài viết: Thu Thảo

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP