Pháp luật

9X chém chết người vì nghi bị yểm bùa

Ngày 25-1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Bo Bo Nhượng (SN 1995, trú thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn) 18 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 176.500.000 đồng.
Theo cáo trạng, do nghi ngờ ông Bo Bo Thắng (64 tuổi) yểm bùa mình, khoảng 15 giờ ngày 18-3, Nhượng cầm theo một con dao Thái Lan đi đến nhà ông Thắng với mục đích tìm đánh ông Thắng.
Tài trợ

Tại nhà ông Thắng, Nhượng nói ông Thắng yểm bùa mình, dẫn đến việc giữa Nhượng và ông Thắng xảy ra kình cãi, thách đố lẫn nhau. Nhượng đã dùng dao tấn công làm ông Thắng tử vong tại chỗ...

Bị cáo Bo Bo Nhượng tại tòa

Trước đó, ngày 15-11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử nhưng đã phải hoãn do bị cáo nói không hiểu hết tiếng Việt, cần phải có người phiên dịch tiếng Raglai cho mình, mặc dù bị cáo học lớp 6/12 tiếng Việt.

Đồng thời, đại diện gia đình bị hại và nhân chứng cũng yêu cầu cần phải có người phiên dịch tiếng Raglai nên tòa đã quyết định hoãn xử, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung (lấy lại lời khai) để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như gia đình bị hại và những người liên quan. Trong khi trước đó tại cơ quan điều tra và viện kiểm sát, khi lấy lời khai, những người này nói hiểu được tiếng Việt, không cần có phiên dịch.

Tác giả: HOÀNG VĂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP