Kinh tế

2 năm ngồi ghế nóng tại Xây dựng Hoà Bình, CEO 9X làm được những gì?

Ông Lê Viết Hiếu, con trai của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình sẽ chính thức bị miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc HBC kể từ ngày 23/7 tới đây.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) mới đây đã thông qua nghị quyết thông qua việc ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Tập đoàn này kể từ ngày 23/7/2022.

Đồng thời, Nghị quyết cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Hiếu sẽ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Hòa Bình trong cùng thời gian nói trên.

Ngoài chức danh trong ban điều hành, ông Lê Viết Hiếu còn là thành viên HĐQT của tập đoàn. Hiện vị CEO 9X này đang sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu HBC, tương đương 0,46% vốn điều lệ doanh nghiệp. Đến nay, Xây dựng Hòa Bình vẫn chưa công bố người thay ông Hiếu giữ vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992, là con trai của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông Hiếu là cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Trường Đại học California Polytechnic State, San Luis Obispo (Mỹ). Ông đã có quá trình công tác 2 năm tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam trước khi gia nhập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vào năm 2016.

Tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Hiếu từng đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc Phát triển Thị trường nước ngoài, Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài và Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc.

Đến ngày 23/7/2020, ông Lê Viết Hiếu được bầu làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thay thế cho ông Lê Viết Hải.

Trong 2 năm ông Hiếu ngồi ghế nóng kế nhiệm cha, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận kết quả kinh doanh không có nhiều nổi bật. Đặc biệt đây là 2 năm toàn thị trường gặp khó khăn do diễn biến tiêu cực của đại dịch Covid-19, khiến kết quả kinh doanh của Xây dựng Hoà Bình vì thế cũng có phần trầm lắng hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Cụ thể, năm 2020 doanh thu của Xây dựng Hoà Bình ghi nhận ở mức 11.224 tỷ đồng, giảm tới 38% so với giai đoạn năm 2019. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bị kéo xuống mức 83,6 tỷ đồng, tương ứng giảm xuống chỉ còn bằng 1/5 so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2015 đến nay.

Năm 2020, Xây dựng Hoà Bình đặt kế hoạch doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới thực hiện được 90% mục tiêu doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đến năm 2021, dù ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2020 nhưng kết quả kinh doanh của Xây dựng Hoà Bình vẫn cách rất xa so với giai đoạn 2019 đổ về trước.

Theo đó, doanh thu thuần của Hòa Bình trong năm 2021 đạt 11.355 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2020, đạt 84% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2020, đạt 42,7% kế hoạch năm đề ra.

Trong quý I/2022 vừa rồi, Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.983 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp đi ngang với hơn 197 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do áp lực chi phí doanh nghiệp tăng mạnh, Hòa Bình chỉ còn lãi ròng hơn 13 tỷ đồng trong quý đầu năm, con số này khá thấp so với kế hoạch đề ra.

Năm 2022, doanh nghiệp đề ra mục tiêu doanh thu 17.500 tỷ đồng, tăng 54,1% so với kết quả năm 2021; lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, tăng 261% so với kết quả năm 2021.

Mức lợi nhuận mục tiêu cho năm 2022 đã quay về mốc cao hơn nhiều lần con số đạt được của năm 2021 (103 tỷ đồng) nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2016 - 2019 (dao động trong khoảng 405 đến 860 tỷ đồng)

Trên thị trường, chốt phiên sáng ngày 19/7 cổ phiếu HBC đang giao dịch tại vùng giá 19.300 đồng/cổ phiếu (giảm 1,53%).

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP