Trong nước

2 cầu vồng bao quanh mặt trời giữa đại lễ Phật Đản Huế

Sáng nay, tại thành phố Huế bỗng nhiên xuất hiện 2 cầu vồng bao quanh mặt trời giữa đại lễ Phật Đản.

Người dân Huế có thể nhìn thấy rất rõ vầng quang hình tròn, có nhiều màu sắc như cầu vồng, sáng lóa bao quanh mặt trời.

Hiện tượng này từng xuất hiện ở nhiều nơi ở Việt Nam và được gọi là Quầng mặt trời.

Theo khoa học, hiện tượng đó do ánh sáng mặt trời khi đi qua các tinh thể băng bị khúc xạ hay phản xạ sinh ra những vòng tròn, trên vòng tròn xuất hiện một số điểm sáng gọi là “mặt trời giả”.

Quầng mặt trời không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người và cũng không phải điềm báo gì về Ngày tận thế. Song, việc xuất hiện giữa Đại lễ Phật Đản Huế khiến dân mạng bàn tán sôi nổi.

Một số người chọn vị trí chụp lại bức ánh đẹp mắt về hiện tượng này.

quang mat troi dai le phat dan hue (3)
Quầng mặt trời phía trên tượng Quan Âm Bồ Tát.
quang mat troi dai le phat dan hue (1)2
Trên lùm cây và dây điện.

Hôm qua, Quầng mặt trời cũng xuất hiện ở Nghệ An và ngày 17.3.2016 ở Gia Lai khiến người dân xôn xao.
Tác giả: Nhân Hoàng
Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP