Trong nước

TP HCM thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 302 đảng viên

Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 1.819 tổ chức đảng và 3.686 đảng viên

Ngày 11-1, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP HCM năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Lê Thị Hờ Rin cho biết năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch về kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội. Cạnh đó, chủ động triển khai thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 1.819 tổ chức đảng và 3.686 đảng viên, bao gồm 1.494 cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thành kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Qua kiểm tra cho thấy có 73 tổ chức đảng và 127 đảng viên thực hiện chưa tốt, có khuyết điểm vi phạm.

Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp giám sát đối với 1.761 tổ chức đảng và 3.915 đảng viên, bao gồm 1.642 cấp ủy viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thành giám sát đối với 8 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Qua kiểm tra, 50 tổ chức đảng, 76 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 24 đảng viên, trong đó có 11 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, đã kết luận có 2 tổ chức đảng và 10 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên.

Cũng trong năm 2023, 14 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật. Theo đó, khiển trách 7 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp. Có 302 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Cụ thể, khiển trách 200 trường hợp, cảnh cáo 67 trường hợp, cách chức 9 trường hợp, khai trừ 26 trường hợp. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 12 đảng viên.

Tác giả: Tr.Hoàng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP