Trong tỉnh

Tạm dừng dịch vụ không thiết yếu tại huyện Nam Đàn - Nghệ An

Từ 0h ngày 14/8, huyện Nam Đàn tạm dừng nhiều dịch vụ không thiết yếu trước diễn biến dịch Covid-19 đang khá căng thẳng tại địa phương.

UBND huyện Nam Đàn chiều 13/8 thông tin, địa phương vừa có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng nhiều dịch vụ không thiết yếu để tập trung phòng chống dịch Covid - 19.

Diễn biến dịch tại Nghệ An nói chung, huyện Nam Đàn nói riêng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nguy cơ bùng dịch cao. Thống kê từ cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại, số công dân trở về từ các địa phương có dịch trên cả nước là hơn 72.000 người.

Nguy cơ lớn nhất hiện nay đối với Nghệ An là số ca dương tính trong nhóm công dân trở về từ các địa phương có dịch gia tăng, nguy cơ cao quá tải khu cách ly thời gian tới. Địa phương hiện ghi nhận 184 ca Covid-19 liên quan đến các công dân trở về từ vùng dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Diễn biến dịch tại Nghệ An vẫn rất khó lường, nguy cơ bùng dịch cao

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, UBND huyện Nam Đàn quyết định tiếp tục dừng một loạt các dịch vụ không thiết yếu gồm: Karaoke, vũ trường, xông hơi, massage, spa, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet, các điểm hoạt động thể dục, thể thao tập trung đông người.

Quán ăn, điểm ăn uống trên vỉa hè, bờ đê, bờ sông như: quán bia, bia hơi, quán nhậu, cà phê, trà sữa, trà chanh, quán giải khát bị nghiêm cấm hoạt động.

Đối với các cơ sở, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo công tác phòng dịch bố trí phòng ăn hợp lý đảm bảo khoảng cách, vách ngăn trong các phòng (khuyến khích bán hàng mang về).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 14/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP