Giới chức địa phương thành phố el-Fisher, thủ phủ bang Bắc Dafur khẳng định toàn bộ thương vong đều là dân thường, trong đó có cả trẻ em, phụ nữ và người già. Trong số những người bị thương có nhiều trường hợp nguy kịch và số người chết thực tế có thể sẽ cao hơn số liệu đã công bố. Đây được coi là một trong những vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong nặng nề nhất tại Sudan kể từ đầu cuộc xung đột vũ trang đẫm máu bùng phát giữa tháng 4/2023 giữa quân đội quốc gia Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch.
![]() |
Ảnh minh họa |
Bà Denise Brown, Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc tấn công, khẳng định đây là một tội ác chiến tranh cần phải được điều tra và đưa thủ phạm ra xét xử. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stéphane Dujarric một lần nữa kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức thì ở el-Fisher và các vùng phụ cận, nhấn mạnh rằng việc tiếp cận nhân đạo tại khu vực phải được triển khai một cách nhanh chóng nhằm tránh những hậu quả thảm khốc.
Trước cuộc tập kích Nhà thờ Hồi giáo ở el-Fisher hôm qua, Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) cũng bị cáo buộc đã tiến hành nhiều cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng tại Sudan thời gian qua. Tuy nhiên, cho tới sáng nay, RSF vẫn chưa đưa ra tuyên bố xác nhận hay bác bỏ việc thực hiện cuộc tấn công đẫm máu tại el-Fisher.
Tác giả: Bá Thi
Nguồn tin: vov.vn