Xã hội

Mưa to kéo dài ở miền Trung, nhiều nơi ngập sâu

Đợt mưa lớn kéo dài được dự báo tiếp tục diễn ra tại hầu khắp các địa phương ở miền Trung với lượng mưa lớn có nơi trên 250mm gây ra cảnh ngập sâu ở nhiều nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên từ hôm nay (24/10) đến ngày 25/10 ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên mưa rất to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Người dân xã Quảng Phú, (Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) dùng ghe đi lại trong vùng bị ngập lụt.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 24/10, Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa vài nơi; phía Nam có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận, phía Bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) có mưa to đến rất to và giông rải rác; phía Nam chiều và đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên, phía Bắc (Kon Tum và phía Bắc Gia Lai) có nơi mưa rất to và giông rải rác; phía Nam chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP