Giải trí

Lặng người khi nghe học trò của Cẩm Ly hát Bolero

Học trò Cát Viên - Ngọc Nhi của Cẩm Ly đã mang đến cho dàn huấn luyện viên của “Tuyệt đỉnh song ca nhí” nhiều cảm xúc.

Đêm thi thứ hai trong vòng Chinh phục 2 của chương trình “Tuyệt đỉnh song ca nhí” vừa khép lại bằng những tiết mục mang đậm phong vị “Bolero & Tình ca”. Những ca khúc ca ngợi về quê hương đất nước cùng những bản Bolero nổi tiếng một lần nữa vang lên trên sóng truyền hình, nhưng được thổi một hơi thở mới mẻ qua giọng hát của các thí sinh nhí, cùng cách dàn dựng và mashup ấn tượng.

Hai học trò của Cẩm Ly – Đại Nghĩa bắt đầu đêm thi bằng một tiết mục với sự kết hợp của hai màu sắc, thể hiện cho cá tính của hai cô bé. Cát Viên với áo dài tím thể hiện “Thương về miền Trung” mang lại cho người xem một phong vị rất Huế. Trong khi đó, Ngọc Nhi, cô bé nhỏ tuổi như đưa người xem về với miền Tây với những con người chân chất, thật thà, phóng khoáng qua ca khúc “Áo mới Cà Mau”. Nhưng điểm mang lại dấu ấn mạnh mẽ trong tiết mục này là khi hai ca khúc này hòa quyện và hai giọng ca mashup ăn ý.

Tiết mục ấn tượng này đã mang lại cảm hứng đặc biệt cho dàn huấn luyện viên, khiến họ nắm tay đưa nhau lên sân khấu để múa theo phong cách Cà Mau và phong cách Huế trên nền giọng hát của Cát Viên – Ngọc Nhi. Hai học trò của Cẩm Ly - Đại Nghĩa cũng khơi gợi giọng ca “huyền thoại” của Thu Trang và một lần nữa khán giả lại được nghe cô hát.

Nhận xét về phần trình diễn của Cát Viên – Ngọc Nhi, ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết: “Điểm Vũ thích nhất là đoạn vừa có áo dài vừa có áo bà ba mà lại múa xoay vòng và tông màu lại giống nhau. Đó là một lựa chọn tinh tế cho thấy dù mình ở vùng miền nào vẫn chung một nhịp. Hai cháu đã làm rất tốt, mỗi cháu có một cá tính, nhìn bé Nhi rất thoải mái đúng kiểu miền Tây, còn Viên thì nhẹ nhàng rất Huế”.

Đồng quan điểm này, nghệ sĩ Đại Nghĩa đánh giá hai học trò đã làm rất tốt ở cả sự hòa quyện giọng hát lẫn tinh thần ca khúc. “Nhi con làm rất tốt, con thể hiện sự thoải mái, phóng khoáng của người miền Tây sông nước. Một tinh thần thoải mái, xởi lởi. Còn Cát Viên, trong tiết mục này, nét phảng phất buồn của con mang đậm phong vị của người Huế. Với tà áo dài màu tím, mái tóc dài, khuôn mặt buồn con rất phù hợp với bài “Thương về miền Trung”” – HLV Đại Nghĩa khen ngợi.

Còn cô giáo Cẩm Ly lại dành nhiều lời khích lệ cho Ngọc Nhi khi cô bé có thể hát rất mềm mại ca khúc không phải sở trường.

Cũng trong đêm thi này, hai cặp học trò còn lại của Cẩm Ly – Đại Nghĩa mang đến một không khí hoàn toàn khác với ca khúc “Qua cơn mê”. Bản Bolero nổi tiếng này qua giọng ca trong trẻo của hai thí sinh nhí đã mang một tinh thần hoàn toàn khác, dễ chịu hơn, sâu lắng hơn. Ca sĩ Đoan Trang lẫn Dương Triệu Vũ đều rất thích thú và đánh giá “hai con đã mang lại một không khí rất nhẹ nhàng, rất Bolero”.

Nhận xét về hai học trò, nam huấn luyện viên Đại Nghĩa xúc động: “Vòng trước, hai con khiến mọi người rơi nước mắt vì ca khúc “Cha già”. Vòng này lại khiến khán giả lặng người đi vì chính giọng hát của các con. Hai con chỉ đứng yên và hát, nhưng tiếng hát đã chạm vào trái tim mọi người”. Còn ca sĩ Cẩm Ly thì hài lòng khi hai thí sinh nhí đã biết tiếp thu và lắng nghe mọi góp ý để tiến bộ qua từng vòng thi.

Trong đêm thi, hai học trò của Đoan Trang – Thanh Bạch là Huyền Trang – Ngọc Thanh thể hiện thành công ca khúc “Ô mê ly”. Hai học trò của Dương Triệu Vũ – Thu Trang mang đến một không khí sôi động với liên khúc “Đêm đô thị” –“ Sài Gòn đẹp lắm”.

Tập 13, cũng là đêm thi Chinh phục cuối cùng của "Tuyệt đỉnh song ca nhí" sẽ đến với khán giả truyền hình lúc 21h00, thứ Ba ngày 15/8 trên kênh THVL1. Chương trình do đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Sen Vàng thực hiện.

Ảnh: Triều Sumo

Tác giả: Bách Hợp

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP