Xã hội

Hải Dương có tiếp tục cách ly xã hội toàn tỉnh để phòng chống Covid-19?

Hết ngày 2/3, Hải Dương sẽ hoàn thành đợt cách ly xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Tỉnh này sẽ dừng hay tiếp tục gia hạn thời gian cách ly để phòng chống dịch Covid-19?

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 17h ngày 27/2 đến 17h ngày 28/2, tỉnh này ghi nhận 12 ca mắc Covid-19 mới, trong đó: huyện Kim Thành 6 ca (4 trường hợp là F1 của ổ dịch xã Kim Liên đã được cách ly tập trung trước đó; 2 trường hợp mắc tại xã Ngũ Phúc là điểm mốc dịch tễ liên quan đến bệnh nhân 2404. Hai ca bệnh ở xã Ngũ Phúc này đã được lấy mẫu trong diện nguy cơ: Lấy mẫu lần 1 âm tính, lần 2 ngày 27/2 dương tính với SARS-CoV-2);

TP Hải Dương 1 ca; TP Chí Linh 2 ca (là F1 của bệnh nhân trong ổ dịch cũ); Cẩm Giàng 1 ca (là người trong vùng phong tỏa thị trấn Lai Cách); Nam Sách 1 ca (là F1 của bệnh nhân trong ổ dịch cũ); Kinh Môn 1 ca (là trường hợp cộng đồng được phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng).

Bản đồ phân bố số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (Đồ họa: Đỗ Ngọc Diệp).

Như vậy, tính đến thời điểm này, Hải Dương ghi nhận 665 ca mắc Covid-19, đã có 297 trường hợp khỏi bệnh và ra viện.

Tuần qua (từ ngày 22/2 đến 27/2), số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã giảm hơn, mỗi ngày đều không đến 10 ca mắc mới.


Số ca mắc mới giảm, số người bệnh khỏi và ra viện nhiều nên ngày 27/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ký quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 1, đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh.

Việc giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 của TP Chí Linh cho thấy Hải Dương và TP Chí Linh đã và đang dần kiểm soát được dịch bệnh. Những bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 sẽ được chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 3, đặt tại Trường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2, TP Chí Linh.

Trước đó, ngày 27/1, ngay khi nắm được thông tin một cô gái 32 tuổi ở TP Chí Linh (Hải Dương) dương tính với SARS-CoV-2 khi làm xét nghiệm ở sân bay của Nhật Bản, tỉnh này đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần khẩn trương.

Đến ngày 28/1, tỉnh Hải Dương đã thực hiện phong tỏa toàn bộ TP Chí Linh để khoanh vùng ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam (chi nhánh ở TP Chí Linh, Hải Dương).

Tiếp đến, ngày 5/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng để phòng, chống dịch Covid-19.

Tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày 16/2, tỉnh Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đến nay (1/3), Hải Dương đã bước vào ngày thứ 33 (tính từ ngày 28/1) của "cuộc chiến" chống Covid-19 và là ngày thứ 14 (từ 0h ngày 16/2) thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đến nay (1/3), tỉnh Hải Dương đã bước sang ngày thứ 14 thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch Covid-19.

Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 từ đầu đợt dịch (ngày 28/1) đến nay, đặc biệt từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ; đồng thời bàn, thống nhất, quyết định các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tiếp theo trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP