![]() |
|
Nạn nhân là nhóm người trẻ tuổi
Chỉ cần dùng điện thoại cá nhân hoặc laptop để đăng nhập vào mạng xã hội Facebook, khi truy cập vào những hội nhóm có tên, như: “Hội những người vỡ nợ giúp đỡ nhau” hoặc “Hội buôn lậu – chia sẻ kinh nghiệm buôn lậu”, “Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều”… không khó bắt gặp hàng loạt các bài đăng của nhiều môi giới việc làm đang chào mời những mức lương hấp dẫn khi làm việc tại Campuchia. Tuy công việc là gì thì chưa rõ nhưng đập ngay vào mắt là mức lương lên đến ngàn USD, văn phòng làm việc sang trọng với yêu cầu công việc cực kỳ đơn giản: Chỉ cần biết sử dụng máy tính.
![]() |
Cảnh giác với những lời chào mời hấp dẫn “việc nhẹ lương cao”, trên các trang mạng như "Hội buôn lậu – chia sẻ kinh nghiệm buôn lậu". |
Những lời quảng cáo hoa mỹ đó đã nhiều người đang thất nghiệp hay những người đang nợ nần, thậm chí là những bạn trẻ đang có công việc ổn định cảm thấy...choáng ngợp. Sau cái gật đầu từ những lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, một hành trình của tổ chức đưa người qua Campuchia bằng con đường bất hợp pháp bắt đầu.
Lợi dụng nhu cầu tìm việc của lao động trẻ, đặc biệt là những người muốn thay đổi cuộc sống mà không cần học hành hay làm việc vất vả, các đối tượng lừa đảo đã tuyển dụng qua mạng xã hội với mức lương hấp dẫn, giới thiệu công việc nhẹ nhàng ở ...Campuchia. Khi dụ dỗ nạn nhân, các đối tượng thường sử dụng sim rác, mạng xã hội ẩn danh.
![]() |
Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” tràn ngập mạng xã hội. |
Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, nhóm lừa đảo thường hoạt động có tổ chức, chủ yếu tập trung ở Campuchia, nhắm vào đối tượng trẻ tuổi từ 18 đến 35.
Các quảng cáo về công việc không cần công sức, thủ tục đơn giản được đăng trên mạng xã hội luôn khuyến khích nạn nhân cung cấp danh bạ bạn bè để giới thiệu thêm người.
Sau khi nạn nhân đăng ký, họ được hỗ trợ thủ tục xuất cảnh, đưa đón đến cửa khẩu hoặc qua đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, nhiều người vỡ mộng khi phát hiện mình bị đưa vào các cơ sở lừa đảo như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo và bị giám sát nghiêm ngặt, không được tự do đi lại.
Họ phải làm việc 12-16 giờ/ngày, nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đánh đập, tra tấn tinh thần hoặc bị bỏ đói. Người muốn nghỉ việc phải gọi điện thoại về gia đình yêu cầu nộp tiền chuộc từ 10.000 đến 30.000 USD. Nếu không có tiền, nạn nhân sẽ bị đánh đập hoặc bán cho công ty khác.
Thủ đoạn đưa nạn nhân vào "tròng"
Trong vai người tìm việc, PV Người Đưa Tin đã truy cập trang "DAGA tuyển dụng Job sale mkt hỗ trợ quảng cáo" trên Facebook và ngay lập tức nhận được tin nhắn từ một người dùng tên Son Xuan.
Người này giới thiệu với PV về công việc tại Campuchia, yêu cầu làm việc 12 tiếng mỗi ngày chỉ cần ngồi chuyển khoản. Mức lương thử việc là 24 triệu đồng, sau khi chính thức, lương sẽ là 30 triệu đồng/tháng. Công việc này sẽ được thực hiện tại KonKong, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 tiếng đi xe.
![]() |
Mạng xã hội Telegram được giới tội phạm công nghệ cao đặc biệt ưa chuộng. |
Sau đó, người này hướng dẫn PV bắt xe khách đến bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh). Tại đây, sẽ có người đến đón và đưa PV đến khu vực tập kết gần biên giới thuộc huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) để vượt biên sang Campuchia.
Khi đến Campuchia, sẽ có người đón và đưa về công ty, nơi PV sẽ ký hợp đồng làm việc. Khi PV yêu cầu xin số điện thoại của người đón, người này trả lời rằng chỉ cần đến bến xe Miền Đông, nhắn tin cho họ, lúc đó sẽ có người liên hệ để đưa đi.
Trong một diễn biến khác, tiếp tục vai trò là người tìm việc, PV đã liên hệ với một tài khoản TikTok tên HR-kinggroup, nhân viên tuyển dụng cho công ty sòng bài tại Campuchia, có tên trên thẻ đeo là XIAO NI.
Nhân viên này cho biết công việc không yêu cầu trình độ học vấn cao, chỉ cần khả năng làm việc thực tế. Khi PV hỏi về quy trình tuyển dụng, nhân viên này giải thích rằng sẽ phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra một số thông tin cần thiết, sau đó yêu cầu thực hiện bài kiểm tra đánh máy.
Công ty này đang tuyển dụng các vị trí như "sale", chăm sóc khách hàng, nhân viên banking, quảng cáo marketing, với mức lương từ 24-30 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng và hoa hồng.
Vị trí "sale" sẽ chuyên tìm kiếm và lôi kéo người chơi nạp tiền vào các trang web cờ bạc trực tuyến; đội ngũ marketing đảm nhận quảng cáo, viết content và quản lý các kênh như Fanpage, TikTok, Telegram; nhân viên chăm sóc khách hàng xử lý thắc mắc và khiếu nại của người chơi; nhân viên banking phụ trách việc chuyển và nhận tiền từ con bạc; còn HR tìm kiếm nhân sự mới cho công ty.
Đáng nói các vị trí trên đều không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần độ tuổi từ 18 đến 35 và có hộ chiếu. Các ứng viên sẽ được đào tạo và thử việc trong vòng 3 tháng.
![]() |
Các HR thường sử dụng AI hoặc App “che mặt” để “live” tuyển dụng qua ứng dụng MXH. |
Trên trang Facebook "Hội Vỡ nợ - giúp nhau làm lại cuộc đời", một nhân viên tuyển dụng còn quảng cáo chiêu "độc": "Chiêu mộ nhân tài không phân biệt tuổi tác, giới tính, nếu không có hộ chiếu sẽ hỗ trợ làm nhanh, cung cấp vé máy bay, hỗ trợ di chuyển, thậm chí đón tận nhà và cho ứng trước 20 triệu đồng tiền mặt trước khi lên đường sang Campuchia...".
Dù đã có nhiều cảnh báo từ cơ quan chức năng, vẫn có không ít người bình luận và quan tâm đến tin tuyển dụng này.
Các đối tượng trong những vụ lừa đảo này thường có điểm chung là sử dụng chức năng "ẩn danh" để đăng bài tuyển dụng, chỉ để lại số điện thoại hoặc tên tài khoản Telegram cho người tìm việc liên hệ.
Không phải ngẫu nhiên mà Telegram được xem là "thiên đường tội phạm" thời 4.0. Gần như 100% nhân viên các công ty cờ bạc trực tuyến đều sử dụng ứng dụng này.
Một số người thậm chí dùng cùng lúc 60 tài khoản Telegram để giao dịch với khách. Telegram bảo mật tốt, có khả năng xóa tin nhắn 2 chiều, khiến cơ quan chức năng khó lần ra dấu vết. "Chỉ cần một thao tác, mọi tin nhắn đều biến mất", một nhân viên HR tiết lộ.
Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, hầu hết các đường dây tội phạm đều được tổ chức rất chặt chẽ, có sự tham gia của các đối tượng trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và đối tượng người nước ngoài.
Phần lớn các đối tượng sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng lập các hội, nhóm với những lời mời hấp dẫn như "việc nhẹ lương cao", "tuyển dâu cho người Trung Quốc", từ đó đưa nạn nhân vào "tròng". (Còn nữa)
Đại tá Cao Xuân An khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, không tin vào lời mời gọi việc làm lương cao từ người lạ, quen qua mạng, hoặc thậm chí từ người thân nếu có dấu hiệu nghi vấn. Người dân có nhu cầu tìm việc, xuất cảnh nên tìm hiểu thông tin qua các kênh chính thống, được Nhà nước cấp phép, đồng thời tham khảo ý kiến người thân trước khi quyết định. Mỗi người cần chia sẻ thông tin về thủ đoạn của tội phạm mua bán người để cùng nâng cao cảnh giác và phòng ngừa. |
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
Nguồn tin: nguoiduatin.vn