Quả thực, căn hộ này rộng thật, với diện tích lên tới 172m² lại có 2 mặt thoáng, không gian các phòng được phân chia rất mạch lạc. Mỗi không gian chức năng khác nhau lại được vợ chồng chị Hằng đưa ra những ưu tiên khác biệt. Phòng khách nghiêng về hình thức vui mắt, phòng ngủ tiện nghi, phòng bếp là nơi để cả nhà giao tiếp, tiếp khách, tụ tập", chị Hằng giới thiệu sơ qua với tôi như thế về các không gian trong tổ ấm của mình.
Tổng thể các không gian đơn giản, tuy nằm trong cùng một căn phòng nhưng vẫn có sự riêng biệt.
Ngay từ khi nhận nhà và bắt tay vào quá trình trang hoàng căn hộ, chị Hằng đã lựa chọn cho tổ ấm mới của mình phong cách đơn giản, hiện đại và rất tiện nghi. Chị bảo "Căn nhà với người này có thể đẹp, với người kia có thể không đẹp nhưng chị là người sử dụng nên chị quan trọng tính tiện nghi". Vợ chồng chị Hằng rất kĩ tính về việc chọn nội thất, chọn thợ. Thế nên đích thân chồng chị đi chọn từng tấm gỗ để đóng đồ, dồng thời toàn bộ đồ gỗ trong nhà chỉ có một người thợ duy nhất đóng mà thôi.
Khu ăn uống ấn tượng với bàn ăn cỡ lớn và kệ rượu vang khủng.
Khu bếp nấu được bài trí riêng biệt, không lớn nhưng tiện dụng, tiện thao tác với kiểu kệ bếp song song. Với khu bếp thế này, rõ ràng, gia chủ đã có một không gian riêng để nấu nướng mà không ngại ảnh hưởng đến khách khứa đồng thời các không gian khác trong nhà cũng đỡ ám mùi khi nấu ăn.
3 phòng ngủ trong nhà được chăm chút và trang trí dựa trên tính cách của từng thành viên. Nhưng các phòng đều có điểm chung là rộng và ngập tràn ánh sáng và có không gian lữu trữ lớn.
Phòng ngủ của vợ chồng chị Hằng với tông màu trắng - gỗ ấm cúng.
Phòng ngủ của cậu con trai đơn giản với bàn học và giá sách lớn, giúp không gian chung gọn gàng.
Phòng tắm được phân khu khô - ướt rõ ràng.
Là người yêu nghệ thuật, chị Hằng không chỉ chăm chút căn hộ bằng những món nội thất hạng sang mà còn sử dụng tranh để giúp không gian nhà mềm mại hơn, đẹp đẽ hơn. Hầu như phòng nào trong nhà của chị cũng có tranh. Những bức tranh được chị sưu tầm trong nhiều năm từ một họa sĩ ưa thích đã giúp các không gian trong nhà có thêm sự kết nối về mặt thẩm mỹ.
Những bức tranh chị Hằng sưu tầm trong nhiều năm được xem là điểm kết nối vô hình trong các không gian nhà.
Tác giả bài viết: Eyes - Đức Lâm
Nguồn tin: