Trong nước

Bộ Y tế bổ nhiệm cục trưởng 47 tuổi

Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Minh Đức giữ chức Cục trưởng Cục Y tế dự phòng. Ông Đức sinh năm 1977, là tiến sĩ dịch tễ học

Chiều 21-3, Bộ Y tế đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Minh Đức giữ chức Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15-3-2024.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng tân Cục trưởng Cục Y tế dự phòng. Ảnh: Trần Minh

Ông Hoàng Minh Đức, sinh năm 1977, là tiến sĩ dịch tễ học. Trước khi nhận nhiệm vụ này, ông Đức là Phó cục trưởng phụ trách, quản lý, điều hành Cục Y tế dự phòng.

Hiện ban lãnh đạo của Cục Y tế dự phòng có cục trưởng và hai phó cục trưởng.

Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những kết quả Cục Y tế dự phòng đạt được thời gian qua và nỗ lực của cá nhân ông Hoàng Minh Đức.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị tân Cục trưởng Cục Y tế dự phòng tiếp tục phát huy khả năng công tác, tinh thần đoàn kết để cùng Cục Y tế dự phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Y tế giao.

Nhận quyết định, ông Hoàng Minh Đức bày tỏ sẽ dành tâm huyết, nghị lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để cùng tập thể Cục Y tế dự phòng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Cục Y tế dự phòng là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế dự phòng như: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; tiêm chủng; dinh dưỡng cộng đồng; chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng...

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP