Thế giới

Y tá 'giết người hàng loạt' ở Italy lĩnh án tù chung thân

Tòa Italy kết án tù chung thân với nữ y tá 56 tuổi vì tội sát hại 4 bệnh nhân.

Bonio (phải) tới tòa án hôm 19/4. Ảnh: Novi.

Fausta Bonino, 56 tuổi, bị buộc tội cho bệnh nhân sử dụng quá liều thuốc chống đông máu Eparina. Những bệnh nhân này được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thị trấn Piombino ở Tuscany từ tháng 1/2014 tới tháng 9/2015.

Ngày 19/4, Bonino bị tòa án ở Rome kết án tù chung thân. Các nhà điều tra tin rằng nữ y tá có thể phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 10 người, dù bản án chỉ kết tội Bonio sát hại 4 người.

Bonio bị bắt năm 2016, sau khi các nhà chức trách xem xét mọi trường hợp tử vong bất thường tại bệnh viện và xác định nữ y tá là nhân viên y tế duy nhất có liên quan tới tất cả ca tử vong.

Nữ y tá bác bỏ tội danh, luật sư của Bonino cho hay bà sẽ kháng cáo.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP