Trong nước

Siêu bão Doksuri đổ bộ, miền Trung gồng mình chống đỡ

Bão số 10 được xem là cơn bão rất nguy hiểm, rủi ro thiên tai cấp 4, chỉ sau cấp thảm họa, hiện đã áp sát gần bờ, dự kiến đổ bộ đất liền vào trưa nay (15/9).

Rạng sáng 15/9, diễn biến của cơn Bão số 10 được nhận định có tốc độ di chuyển nhanh hơn dự tính.

6h00:

Tại Nghệ An: Trước diễn biến Bão số 10 trên địa bàn TX.Cửa Lò sẽ có 1.062 hộ với 4.506 nhân khẩu phải di dời theo kịch bản số 4. Hiện tại, Thị xã đã sẵn sàng phương án di dời. Theo đó, phường Nghi Hải có 251 hộ với 1.000 khẩu; phường Nghi Thuỷ có 436 hộ với 2.000 khẩu và phường Thu Thuỷ có 375 hộ với 1.500 khẩu sẽ di dời về nhà văn hoá, trụ sở UBND phường, các trường học, các nhà cao tầng kiên cố. Khi có lệnh, toàn bộ số dân trên sẽ di dời.

Trước đó, ngày 14/9, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn đã trực tiếp khảo sát tại cảng Cửa Lò và cảng cá Cửa Hội. Qua khảo sát hiện trường, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu TX.Cửa Lò khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các phương án để đảm bảo an toàn cho nhân dân và tài sản, rút kinh nghiệm từ Bão số 2, phải gia cố các ki ốt dọc bờ biển và không để người dân ở lại trông coi; chặt tỉa cây xanh, cây cảnh.

Tại vùng biển Cửa Lò, hiện tại sóng rất mạnh.

Nhiều ki ốt kinh doanh sát biển đều đóng cửa và được chằng chống cẩn thận.

Sáng 15/9, tất cả mọi người đã rời khỏi ki ốt. Ghi nhận tại địa bàn TP.Vinh, TX.Cửa Lò và một số vùng lân cận cảu tỉnh Nghệ An, trời mưa to và rất to, gió mạnh. Nhưng do công tác chặt tỉa cành cây trên các trục đường kết hợp kiểm tra an toàn lưới điện đã hoàn thành nên chưa có thiệt hại.

6h20: Tại Hà Tĩnh, các địa bàn huyện Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm Xuyên... mưa lớn kèm theo gió mạnh cấp 7 - 8.

Hiện tại, khu vực các huyện miền núi phía Tây Nghệ An trời mưa nhỏ, gió nhẹ, chưa có gì bất thường, nhưng người dân cũng đã sẵn sàng các phương án ứng phó.

Tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà gió đang giật mỗi lúc một to.

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn kèm gió mạnh. Ảnh: Hồ Thắng

Tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên đã có gió mạnh

6h45: Tại Quảng Trị, ghi nhận của PV tại biển Cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyển Vĩnh Linh:

6h45: Tại Thừa Thiên Huế:

Nghi nhận của PV tại biển cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyển Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, sóng biển đã tràn gần bờ.

Tại biển Cửa Tùng, sóng rất mạnh.

7h15: Tại Quảng Bình:

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình đang có mưa lớn kèm theo gió mạnh trên diện rộng. Cơn mưa bắt đầu từ khoảng 2h ngày 15/9, hiện gió giật với tốc độ càng lúc càng lớn hơn, nhiều cây cối đã gãy đổ, một số địa phương đã bị mất điện.

Một số cây cối trên các tuyến đường tại TP.Đồng Hới đã bắt đầu gãy đổ (Ảnh: Đặng Tài).

Một số cây cối trên các tuyến đường tại TP.Đồng Hới đã bắt đầu gãy đổ (Ảnh: Đặng Tài).

7h45 tại Thừa Thiên - Huế:

Sáng nay, gió thổi mạnh đã khiến nhiều nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, cây xanh bật gốc gãy đổ.

Ảnh CTV ghi nhận tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

8h30: Tại Quảng Trị: Các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc đưa 16 hộ dân trên huyện đảo Cồn Cỏ về nơi trú ẩn an toàn.

Trao đổi nhanh với PV qua điện thoại, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này cho biết: "Hiện tại, có 16 hộ dân trên huyện đảo Cồn Cỏ đã được lực lượng chức năng đưa về nơi trú ẩn an toàn. Nhiều nhà dân trên đảo bị tốc mái". Ông Đồng thông tin thêm, đêm 14 rạng sáng 15/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100 - 200mm, mực nước các sông đang ở mức báo động Cấp 1. Trong tối 14/9, chính quyền đã di tản 6.506 hộ/20.136 người. Ngay lúc này ở biển Vĩnh Linh, sóng biển đã đánh áp sát nhà dân.

9h00 tại Quảng Bình: Nước sông Kiến Giang, đoạn chảy qua địa bàn xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh bắt đầu dâng cao, cách mặt đường chỉ còn chưa đầy nửa mét.

9h10: Tại đèo Ngang, tỉnh Hà Tĩnh sức gió giật cấp 10 - 11. Theo Trung tá Thạch Hữu Trung, Chính trị viên đồn Biên phòng Đèo Ngang cho biết, hiện sức gió tại đèo Ngang đã giật lên đến cấp 10 - 11. Nhiều cây cối gãy đổ, nhà dân mái tôn tốc mái.

Lúc 8h sáng nay, tâm bão đang cách đèo Ngang khoảng 100km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 (115 - 150 km/h). Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 - 25km/h.

9h30: Ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hà Tĩnh cho biết: Hiện, tại cảng Sơn Dương sóng biển cao 6,5m, gió giật cấp 13.

9h35: Tại khu vực Đèo Ngang, nối 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, không có phương tiện nào lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Tại huyện Hương Khê đang có mưa rất lớn trên diện rộng.

10h00: Theo tin bão khẩn cấp mới nhất từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào 08h ngày 15/9, vị trí tâm Bão số 10 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km; trưa đến chiều nay vùng tâm Bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15, sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Đến 19h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

10h20: Tại Hà Tĩnh, kè biển thuộc thôn Nam Hải, xã Cẩm Nhượng đã vỡ, nước biển tràn vào nhà dân. Sức gió tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên giật lên cấp 12, cây cối nhà cửa đổ gãy.

10h30: Tỉnh đội Hà Tĩnh đã điều động xe bọc thép, lội nước ứng cứu TX.Kỳ Anh.

10h45: Hà Tĩnh đang đang tâm bão. Hiện, gió đang giật trên cấp 12. Triều cường đã tràn qua kè chắn sóng của khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót hơn 1m. Để đảm bảo an toàn cho các tàu cá, BQL cảng đang phát đi các thông báo ngư dân kiểm tra công tác chằng chống, đề phòng gió đánh tàu lên bờ.

Gió mạnh làm gãy cột angten tự đứng của đài Truyền hình TX.Kỳ Anh và 2 cột viễn thông.

11h15: Tại Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, theo ghi nhận của PV Ngân Hà đang trực tiếp có mặt tại hiện trường, gió giật cấp 15, nhiều mái lán ở khu vực ven biển đã bị cuốn phăng. Đường xá không một bóng người. Bà con địa phương đang phải oằn mình với sức công phá ghê gớm của Bão số 10.

Tại đê Cẩm Nhượng.

11h40: Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Cẩm Xuyên có 20 thôn, xóm thuộc các xã ven biển bị ngập lụt. Trong đó, xã Cẩm Nhượng với 90% hộ dân bị ngập, có hộ ngập sâu gần 1m. Hơn 5.000 dân tại xã Cẩm Nhượng đã được di dời đến chỗ an toàn. Gió to kết hợp với triều cường rất mạnh nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

12h20: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trực tiếp đi thị sát, chỉ đạo công tác đối phó với bão

12h30: Bộ GTVT đề nghị xả trạm BOT khi mưa to, gió lớn.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ đã đề nghị các doanh nghiệp dự án BOT thực hiện việc xả trạm khi có yêu cầu của cục Quản lý đường bộ II để phục vụ di dân, các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách, hàng hóa.

Trường hợp có những phương tiện, hành khách buộc phải dừng ở lại các trạm thu phí đường bộ do không thể tiếp tục lưu thông trong bão lũ, đề nghị nhà đầu tư dự án BOT đường bộ phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, bảo đảm an toàn trật tự cho phương tiện, hành khách và hàng hóa.

12h50: Tại xã Cẩm Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh, tuyến đê chắn sóng ở thôn Di Hi đã vỡ, nước tràn vào nhà dân. Xe cứu hộ bị mắc kẹt không thể di chuyển.

13h05: Tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, sức gió giật vẫn mạnh. Ghi nhận ban đầu, nước sông Nhật Lệ đang tiếp tục dâng cao, cây cối, các biển hiệu quảng cáo... bị gãy đổ, hư hỏng nặng.

Cổng chào bị đổ gãy.

13h55: Một cầu treo thuộc xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị gió bão xô lệch.

14h15: Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sức gió vẫn đang diễn biến theo chiều hướng mạnh dần. Tại xã Cẩm Trung, hiện 80% nhà dân bị tốc mái.

14h30: Tại các tuyến đường ở Quảng Bình, mưa lớn đang gây ngập nặng.

Gió mạnh làm đổ gãy nhiều câu cối, cậu cảnh.

14h54: Tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, rất nhiều ngôi nhà của dân, công sở bị tốc mái, hư hỏng nặng.

14h45: Các hồ đập tại Hà Tĩnh lượng nước đến nay đã khá cao, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức vận hành và quản lý để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Theo báo cáo, hồ Thủy điện Hố Hô bắt đầu xã tràn điều tiết từ lúc 6h ngày 15/9 với lưu lượng 34m3/s; 11h ngày 15/9 đã tăng lưu lượng xã lên 660m3/s. Tùy tình hình thời tiết các hồ sẽ chủ động tăng lưu lượng xã để giảm ngập lụt cho nhân dân.

15h30: Tại Quảng Bình, trên QL1A đoạn đi qua các xã Hưng Thủy, Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy); Gia Ninh, Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) vắng hẳn các phương tiện lưu thông, dọc bên đường cây cối, nhà cửa đổ gãy, tan hoang; một số đoạn dải phân cách bị bão xô đổ, cột điện bật gốc...

16h00: Hiện, tâm bão đã di chuyển qua biên giới Việt - Lào khoảng 50km, hướng về khu vực Trung Lào. Khoảng 22h, bão mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

16h30: Tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, rất nhiều cây xanh bị đổ gãy, gây tắc nghẽn giao thông. Công an huyện này đang tập trung lực lương, cưa cây để giải phóng đường.

Ấn F5 để tiếp tục cập nhật tình hình Bão số 10.

Tác giả: Nhóm PVMT

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: bão số 10 ,Siêu bão

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP