Thế giới

Thiệt mạng vì tự đâm để thử áo chống dao

Hiện vẫn chưa có thông tin về chiếc áo mà Easton mặc để thử nghiệm, hay vì lý do gì mà thanh niên này lại tự tin nghĩ rằng chiếc áo thực sự có tác dụng.

Theo BGR, một thanh niên 22 tuổi người Anh tên Jordan Easton khoe với bạn bè vừa "tậu" được một chiếc áo khoác có thể chống dao đâm, và quyết định sẽ thử nó trong nhà bếp của bạn mình.

Nhưng sau đó, chiếc áo khoác nhanh chóng cho thấy nó không có tác dụng thực sự như lời quảng cáo. Easton sau khi tự đâm vào mình đã bị thương nặng ở ngực và tử vong trên đường đến bệnh viện.

"Tôi không thể tin được con mình lại dám làm chuyện đó", bà Alison Price, mẹ của nạn nhân cho biết.

Nạn nhân Jordan Easton vừa bước qua sinh tuổi 22 được 5 ngày. Ảnh: Gazettelive.

Sau cuộc điều tra, chính quyền địa phương xác nhận nạn nhân đã ngộ sát. Không có bất kỳ vụ bắt giữ hay cáo buộc nào phát sinh.

Hiện vẫn chưa có thông tin về chiếc áo mà Easton mặc để thử nghiệm, hay vì lý do gì mà thanh niên này lại tự tin nghĩ rằng chiếc áo thực sự có tác dụng.

"Trong trường hợp bạn nghĩ mình thực sự có một chiếc áo chống dao, chống đạn hay bất kỳ thứ gì, hãy cởi nó ra để thử", BGR đưa ra lời khuyên.

Tác giả: Đại Việt

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP