Thế giới

Thanh niên ăn cắp hàng chục điện thoại vẫn được cảnh sát cho làm đám cưới rồi mới bắt

Vụ việc hy hữu này xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khi cảnh sát đồng ý cho nam thanh niên phạm tội ăn cắp điện thoại được làm đám cưới trước khi bị bắt.

Theo The Star, nam thanh niên này ăn cắp hơn 20 chiếc điện thoại trước khi bị phát hiện. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn cho phép anh ta làm đám cưới tại nhà riêng trước khi bắt giữ.

an cap 1727
Wang Cheng và những chiếc điện thoại ăn cắp được.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Wang Cheng, ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Được cha cho hơn 100.000 Nhân dân tệ (NDT) để làm đám cưới nhưng Cheng lại tiêu hết chỉ trong vòng 1 tháng khi đi du lịch ở Thanh Hải và Cam Túc.

Trước đó, Cheng dự tính sẽ làm đám cưới sau Tết âm lịch 2017, tuy nhiên, do tiêu hết tiền gia đình cho nên phải tự tìm việc làm thêm. Do công việc không có thu nhập cao, Cheng làm liều đi ăn cắp điện thoại.

Theo đó, Cheng tìm cách thay ổ khóa của cửa hàng nơi mình làm việc vào ban ngày rồi tráo khóa cho ông chủ. Sau khi ông chủ khóa cửa và rời đi, Cheng dùng chìa riêng mở cửa và lấy đi hơn 20 chiếc điện thoại Samsung và iPhone đắt tiền.

Tác giả bài viết: Tùng Đinh (Nguồn: The Star)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP