Trong tỉnh

Tài xế xe tải trong vụ lật tàu qua cơn nguy kịch

Chánh Văn phòng Ban ATGT Thanh Hóa thông tin sức khỏe của tài xế Hồ Sỹ Nam tiến triển tốt. Anh Nam là tài xế xe tải trong vụ tai nạn lật tàu SE19 ở Thanh Hóa.

Chiều 25/5, trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, cho biết sáng cùng ngày đơn vị này đã cử người ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi tài xế Hồ Sỹ Nam (34 tuổi, quê Nghệ An).

Anh Nam là tài xế ôtô tải hiệu Howo trong vụ tai nạn với tàu SE19 rạng sáng 24/5.

"Qua trao đổi với các bác sĩ, sức khỏe của tài xế đang tiến triển tốt", ông Linh nói.

Tài xế Nam trọng thương sau vụ lật tàu. Ảnh: H.Q.

Trước đó, tài xế Nam nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương. Chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân có chảy máu ngoài màng não, tiên lượng nặng.

Anh Hồ Sỹ Thành (anh trai tài xế Nam) cho biết em trai mình có kinh nghiệm lái xe hơn 10 năm nay. Chuyến xe xảy ra tai nạn, anh Nam đang dùng xe gia đình chở đá thuê cho công ty từ Nghệ An ra Thanh Hóa. Anh thường xuyên có những chuyến xe đi thông từ đêm tới sáng.

Cũng trong ngày 25/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với 2 nhân viên gác chắn barie tại khu gian ga Khoa Trường là Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) và Phạm Văn Vui (40 tuổi, cùng ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia) để điều tra hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảng 0h30 ngày 24/5, tại khu gian ga Khoa Trường, xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu SE19 và ôtô tải hiệu Howo biển số Nghệ An.

Vụ tai nạn đã khiến đầu máy 927 bị đổ và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, ôtô bị hư hỏng. Lái tàu Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, quê Thái Bình) và phụ lái Nguyễn Xuân Đệ (quê Hưng Yên) tử vong. Hơn 10 hành khách bị thương.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP