Trong nước

Nữ Thiếu tướng Công an được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ mới

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1.4.2020

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân phát biểu tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ảnh Quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH14, quyết nghị tiếp nhận bà Nguyễn Thị Xuân, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), đại biểu Quốc hội khóa XIV, biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1.4.2020.

Như vậy, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân là nữ Ủy viên Thường trực đầu tiên tại Ủy ban này. Hiện nay Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là Thượng tướng Võ Trọng Việt. Ủy ban này hiện có 3 Phó Chủ nhiệm chuyên trách đều là nam.

Trước đó, vào tháng 11.2019, khi đang trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Xuân được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư pháp (Bộ Công an).

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1967, quê Thái Bình. Bà có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh tại địa bàn Tây Nguyên, đã từng là cán bộ Trinh sát, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Tổng cục An ninh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả: VƯƠNG TRẦN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP