Pháp luật

Nhóm đâm chém, bắn nhau như phim chưởng trong đêm khuya hầu tòa

Trong cuộc hỗn chiến, Linh lao tới chém người nên bị đối thủ bắn gục tại chỗ, thương tích 48%.

Ngày 29/11, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Đức Giang (30 tuổi), Lê Đắc Tiệp (28 tuổi), Phạm Hải Linh (31 tuổi) cùng ở quận Hà Đông và 4 bị cáo khác ra xét xử tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Giang và Tiệp có mâu thuẫn liên quan tới việc thế chấp mảnh đất ở Hà Đông. Ngày 13/6/2016, Giang tới nhà Tiệp đòi thêm tiền bán đất nhưng không gặp. Biết tin, Tiệp gọi điện cho Giang để nói chuyện.

Lời qua tiếng lại, hai người nảy sinh tranh cãi, sau đó thách thức đánh nhau ở cổng đình Do Lộ (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).

Sau đó, Tiệp điện cho Linh kể lại sự việc cho bạn nghe. Tiệp bảo Linh mang hung khí đi nghênh chiến cùng mình.

Nhận lời, Linh cầm theo dao và 3 tuýp sắt đầu có hàn dao phóng lợn đến gặp Tiệp và đồng bọn tại điểm hẹn.

Giang (áo xanh, ngoài cùng bên trái) và 6 bị cáo khác tại tòa. Ảnh: V.H.

Phía Giang, anh ta cũng nhắn tin cho bạn hỏi mượn súng để đi giải quyết mâu thuẫn và được đồng ý.

Khuya cùng ngày, nhóm Giang mang theo súng tới điểm hẹn. Gặp nhau, Giang kéo Tiệp vào trong sân đình nói chuyện. Tuy nhiên, khi quay ra, nhóm của Giang bất ngờ khi thấy Tiệp cầm dao xông tới cướp súng.

Hỗn chiến xảy ra, hai bên lao vào chém, bắn nhau. Trong lúc hỗn loạn, Tiệp bị Giang lao xe máy vào người song vẫn vùng dậy lấy dao chém trọng thương một người trong nhóm đối phương. Trong khi đó, Linh vì lao tới chém người nên bị bắn gục tại chỗ, thương tích 48%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Giang và 2 đồng phạm từ 10 đến 13 năm tù về tội Giết người. Linh, Tiệp cùng 2 bị cáo còn lại lĩnh cao nhất 24 tháng tù giam, thấp nhất 12 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Vân Thanh

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: đâm chém ,bắn nhau ,lĩnh án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP