Pháp luật

Nhiều thanh, thiếu niên xứ Nghệ đầu trần du Xuân

Ở Nghệ An, rất nhiều người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện vô tư du xuân mà không thèm đội mũ bảo hiểm.

Nhiều học sinh đi xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm gây mất ATGT (Ảnh chụp huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
Nhiều học sinh đi xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm gây mất ATGT (Ảnh chụp huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

Ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu 2017), trên khắp các địa phương ở Nghệ Anvẫn rộn ràng không khí vui xuân. Đáng nói, tình trạng người dân du xuân bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện vi phạm giao thông khá phổ biến, điển hình là tình trạng chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... Đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh, thiếu niên, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.
Rất nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm lúc tham giao thông (Ảnh chụp ở Diễn Châu)
Rất nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm lúc tham giao thông (Ảnh chụp ở Diễn Châu)

Chỉ riêng 15 phút (từ 15h15’ đến 15h30’) trên QL46, đoạn từ UBND huyện Hưng Nguyên đến nghĩa trang Thái Lão, PV Báo Giao thông ghi nhận được rất nhiều trường hợp người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Những người vi phạm chủ yếu tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn là học sinh, sinh viên. Thậm chí nhiều trường hợp vừa không đội mũ bảo hiểm vừa chở quá số người quy định.

Kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn vô tư du xuân (Ảnh chụp ở TT Hưng Nguyên)
Kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn vô tư du xuân (Ảnh chụp ở TT Hưng Nguyên)
Chở theo hai con nhỏ, cả 3 mẹ con đều đầu trần (Ảnh chụp ở huyện Nghi Lộc)
Chở theo hai con nhỏ, cả 3 mẹ con đều đầu trần (Ảnh chụp ở huyện Nghi Lộc)
Phần lớn người vi phạm là thanh, thiếu niên, đây là nguyên nhân dẫn đến TNGT tăng trong dịp tết Nguyên đán
Phần lớn người vi phạm là thanh, thiếu niên, đây là nguyên nhân dẫn đến TNGT tăng trong dịp tết Nguyên đán


Tác giả bài viết: Sỹ Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP