Thế giới

Nhân viên sở thú Trung Quốc bị hổ nuôi dưỡng từ nhỏ vồ chết

Một nhân viên sở thú đã bị chính con hổ ông nuôi dưỡng và huấn luyện từ bé vồ chết.

Nhân viên sở thú bị hổ vồ chết (Ảnh: Asiawire)

Vụ hổ vồ chết người xảy ra tại một vườn thú ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, phía đông Trung Quốc, vào Chủ nhật (11/3) vừa qua.

Nạn nhân được xác định là ông Ngô, quản lý vườn thú. Trong khi, “thủ phạm giết người” là con hổ mà ông Ngô nuôi dưỡng từ bé, đã được thuần hoá qua thời gian dài tương tác với con người.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy con hổ đứng trên thi thể của nhân viên xấu số, trong khi những người tham quan hốt hoảng gọi cảnh sát tới hiện trường để cứu hộ. Một đoạn video khác được công bố trên truyền thông Trung Quốc cho thấy một nhân viên sở thú khác cố gắng đánh lạc hướng con thú bằng một cây gậy để cứu đồng nghiệp.

Cuối cùng, các nhân viên khác cũng tiếp cận được nạn nhân, nhưng ông Ngô không thể qua khỏi.

Sở thú Phúc Châu cho biết, con vật được sử dụng để biểu diễn cho khách tham quan là một phần của sự kiện được thuê ngoài từ một đoàn diễn xiếc đến từ tỉnh An Huy.

Sự kiện này đã kết thúc trước khi vụ tai nạn xảy ra và những con sư tử đã được di chuyển đi, nhưng những con hổ vẫn còn chưa được đưa đi.

Tác giả: Huyền Trang (TH)

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: hổ vồ ,sở thú ,nhân viên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP