Pháp luật

Bắt kẻ vận chuyển 40.000 viên ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo

Lực lượng chức năng dùng thiết bị soi chiếu hành lý của hành khách xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) thì phát hiện khoảng 40.000 viên ma túy tổng hợp được giấu trong hai bình gỗ ở trên xe ô tô.

Phan Tất Hưởng bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: HQHT

Thông tin từ Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết vụ bắt giữ kẻ vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp diễn ra vào chiều tối hôm qua.

Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 5.6, tại luồng nhập cảnh khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dùng máy soi chiếu kiểm soát hành lý của hành khách xuất nhập cảnh.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 bình gỗ có chứa các gói ni lon màu hồng và màu xanh, trong đó chứa tổng cộng khoảng 40.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Hình ảnh hiện thị qua thiết bị soi chiếu cho thấy ma túy được giấu trong 2 chiếc bình bằng gỗ - Ảnh: HQHT

Tang vật ma túy thu được - Ảnh: HQHT

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Phan Tất Hưởng (SN 1986, trú xóm 5A, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có hành vi vận chuyển chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ban đầu, Hưởng đã khai nhận mua số ma túy tổng hợp trên từ Lào mang về Việt Nam để tiêu thụ. Thanh niên này giấu số ma túy trên vào trong 2 chiếc bình trang trí bằng gỗ rồi điều khiển xe ô tô biển số 29C-415.30 chở qua cửa khẩu thì bị bắt giữ.

Hiện đối tượng vận chuyển ma túy và tang vật đã được bàn giao cho các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Bình Hà

Nguồn tin: Báo Một Thế Giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP