Kinh tế

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm mẻ cá thu

Khoang tàu của anh Bình (Hà Tĩnh) đầy ắp cá thu, bán được 120 triệu đồng, sau một tuần ra khơi.

Ngày 10/2, tàu vỏ thép của anh Trần Quốc Bình cập cảng cá Xuân Hội (xã Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) với khoang đầy ắp cá thu.

Anh Bình (28 tuổi, trú xã Xuân Hội) cho hay, một tuần trước tàu ra khơi đánh bắt ở vịnh Bắc Bộ, cách bờ 80-100 hải lý. "Do thời tiết thuận lợi, mẻ lưới nào cũng kéo được cá. Sau 5 ngày, tàu bắt được hơn 6 tạ cá thu", anh Bình nói.

Để đưa mẻ cá thu về cảng Xuân Hội, nhiều ngư dân trên tàu đã phải làm việc cật lực. Mỗi con cá nặng từ 3 đến 7 kg.

Các thuyền viên trên tàu của anh Bình vận chuyển cá từ khoang lên bờ. Ảnh: Quốc Bình

Với giá dao động 180.000-280.000 đồng một kg, mẻ cá thu về 120 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí tàu bè, tiền công cho thuyền viên, anh có đủ tiền lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy.

Cá thu có giá trị kinh tế cao, khi đánh bắt về được thương lái và chủ hàng thu mua ngay tại cảng Xuân Hội, sau đó đem bán lẻ tại các chợ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Trịnh Quang Luật, Phó phòng Nông nghiệp huyện Nghi Xuân cho biết, từ đầu tháng 1 đến nay, các tàu vỏ thép trên địa bàn ra khơi ba chuyến, đánh bắt được 10 tấn cá thu, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Trước đó ngày 6-8/2, trung bình mỗi ngày có 40 tàu cá cập cảng Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh), tàu nào cũng chứa đầy cá cơm, bình quân mỗi tàu thu về hơn 40 triệu đồng.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: trúng đậm ,cá thu ,ngư dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP