Trong tỉnh

Nghệ An: Ngư dân tử vong khi thả mẻ lưới cuối cùng trước bão

Một ngư dân đang kéo mẻ lưới cuối cùng trước khi đưa tàu vào bờ tránh bão, bất ngờ bị dây kéo đứt đập vào đầu tử vong.

XEM CLIP NGƯỜI DÂN ĐƯA CÁ LÊN BỜ TRÁNH BÃO

Hôm nay, thông tin từ UBND xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, thi thể ông Nguyễn Văn Phước (59 tuổi) đã được đưa vào bờ làm lễ mai táng.

Trước đó, ngày 13/9, ông Phước cùng các thuyền viên đang đánh cá trên con tàu mang số hiệu NA-3229-TS do ông Hồ Văn Thái (60 tuổi, trú xã Tiến Thuỷ) làm thuyền trưởng.

Ngư dân đưa mẻ cá cuối cùng vào bờ tránh bão số 10 ở Cửa Hội, TX.Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Bá Cường

Lúc tàu đang ở toạ độ 19.50 Bắc, 106.31 Đông thì nhận được thông tin bão số 10. Các thuyền viên trên tàu kéo mẻ lưới cuối thì không may dây kéo đứt đập vào đầu ông Phước khiến ông tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thuyền viên trên tàu đã báo tin về đất liền.

Trong một diễn biến khác, tàu NA-90986-TS bị nạn trên biển đã được 3 tàu của các ngư dân Nghệ An kéo vào cảng Gianh (Quảng Bình) trú bão số 10.

Trước đó, khoảng 23h ngày 12/9, tàu cá trên do anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng trên đường vào đất liền tránh bão số 10.

Hàng tấn cá được đưa vào bờ một cách nhanh chóng - Ảnh: Bá Cường

Khi đến tọa độ 107,49 kinh độ Đông; 18,08 vĩ độ Bắc, tàu cá bất ngờ bị hỏng hộp số không thể khắc phục, buộc phải thả trôi trên biển.

Thuyền trưởng Dũng đã điện đàm cho các tàu cá đang ở gần và cơ quan chức năng đến ứng cứu.

Nhận được tin, 3 chiếc tàu của ông Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Bá Thảo đều trú tại xã Quỳnh Long đến ứng cứu.

Đến ngày 13/9, sau hơn 18 tiếng chiếc tàu gặp nạn đã được 3 tàu cá đưa vào bờ an toàn.

Tác giả: Q.Huy - B.Cường

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: chống bão ,hối hả ,ngư dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP