Trong tỉnh

Nghệ An: Đi vớt bèo ở đập, nam thanh niên đuối nước tử vong

Mặc dù biết bơi nhưng trong quá trình vớt bèo ở đập 32 thuộc xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa) do bị chuột rút, nam thanh niên đã bị đuối nước dẫn tới tử vong.

Đập 32 - nơi nam thanh niên đuối nước tử vong. Ảnh: Minh Thái

Ngày 16/4, UBND xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa) cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 15/4, tại đập 32, xóm 16, xã Nghĩa Thuận xảy ra 1 trường hợp bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1998), ở xóm Đông Tiến, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Nguyên nhân được xác định là do anh Bảo đi vớt bèo tại đập 32, không may bị chuột rút và bị đuối nước. Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát CC&CNCH số 3 phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Khu vực nạn nhân bị đuối nước ở đập 32 xóm 26 xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Googe Maps

Đến 14h30 phút cùng ngày, thi thể anh Bảo đã được tìm thấy và được gia đình, địa phương đưa về mai táng.

Tác giả: Minh Thái

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP