Thể thao

“Nên cấm cầu thủ Việt Nam cá cược bóng đá quốc tế”

Ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đưa ra quan điểm rất cương quyết như vậy, dù ủng hộ tối đa cho việc hợp thức hoá cá cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam.

Lẽ ra nên làm sớm vài năm

Nghị định 06/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế sẽ có hiệu lực từ 31/3 tới. Theo ông, đây đã phải là thời điểm chín muồi để Việt Nam hợp thức hóa cá cược bóng đá quốc tế?

Trên quan điểm cá nhân, tôi có những chia sẻ như này: Ngay từ khi tôi về VFF nhận nhiệm vụ Tổng thư ký vào năm 1998, bóng đá Việt Nam đã quan tâm tới vấn đề cá cược hợp pháp. Khi đó chúng ta đã đã cử các đoàn đi khảo sát, học tập ở Singapore, Hàn Quốc và một số nước khác. Năm 2008, chúng tôi cũng đã mời nguyên Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh sang Anh tham khảo hoạt động của một công ty cá cược lớn tại đây.

Cá cược bóng đá quốc tế hợp pháp có thể giúp chặn dòng tiền đổ ra nước ngoài

Chúng tôi đã xem họ quản lý, điều hành như thế nào. Chính tôi là người trực tiếp tham gia việc soạn thảo các nội dung về vấn đề cá cược. Năm 2008 chúng tôi đã trình lên cơ quan cấp cao nhưng cuối cùng cũng không thống nhất được.

Sau nhiều lần nâng lên đặt xuống bây giờ mới ra được Nghị định cho phép cá cược bóng đá quốc tế lần này. Nhưng theo tôi, lẽ ra tại Việt Nam phải làm từ lâu, làm sớm từ vài năm trước.

Việc hợp thức hóa cá cược bóng đá quốc tế sẽ có những mặt lợi như thế nào, thưa ông?

Chúng ta sẽ có nhiều mặt lợi rất to lớn. Đầu tiên là kiểm soát được những hoạt động cá cược bóng đá quốc tế trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đó là điều rất tốt chứ không phải như nhiều người nghĩ rằng, cá cược bóng đá có tác động không tốt.

Thứ hai là cá cược bóng đá quốc tế hợp pháp mang lại nguồn tiền lớn thay cho các ngân sách nhà nước đang đầu tư cho các hoạt động thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Ông Phạm Ngọc Viễn cho rằng cá cược bóng đá quốc tế hợp pháp giúp mang lại nguồn thu lớn, tái đầu tư cho thể thao và bóng đá

Ông từng đi nhiều nước để học hỏi kinh nghiệm hoạt động cá cược bóng đá hợp pháp, vậy những nước này nguồn thu cụ thể như nào và họ đầu tư ra sao với các hoạt động thể thao cũng như bóng đá từ khoản lợi nhuận rất lớn từ loại hình cá cược?

Ở các nước thì đây là một nguồn thu lớn. Ví dụ như ở Singapore, toàn bộ số tiền thu được từ cá cược bóng đá hợp pháp sẽ chi lại tới 50% cho các hoạt động thể thao, bóng đá. Đó là mức đầu tư rất lớn, giúp cho sự tổ chức của chúng ta lành mạnh về vấn đề kinh tế. Tất nhiên, bên cạnh việc triển khai hoạt động cá cược bóng đá quốc tế hợp pháp, chúng ta vẫn có sự tham gia của các ông bầu và xã hội hóa khác. Điều này sẽ càng làm mạnh cho nền thể thao và bóng đá của chúng ta.

Cho cầu thủ Việt cá cược, xã hội mất niềm tin

Việt Nam chưa từng có kinh nghiệm về cá cược bóng đá hợp pháp, vậy giới quản lý bóng đá nước nhà sẽ có sự phối hợp như nào với các quan quan chức năng để làm tốt loại hình này?

Chúng ta cần có sự phối hợp với các cơ quan an ninh để làm thật tốt việc kiểm soát. Như thế cũng có them mặt lợi, trở thành biện pháp tích cực để làm sạch bóng đá Việt Nam.
Cầu thủ nội như Công Phượng nên bị cấm cá cược bóng đá quốc tế

Sau bóng đá quốc tế được thí điểm cho cá cược, bóng đá Việt Nam cần những điều kiện và nền tảng như thế nào thì đủ niềm tin để nối gót bóng đá quốc tế lên sàn cá cược?

Một khi có chủ trương thì chắc chắn có giải pháp để đẩy bóng đá Việt Nam nối gót bóng đá quốc tế lên sàn cá cược. Tôi nói nôm na là ta phải lấy “mỡ nó dán nó” mới có thể làm được. Tức là chúng ta cứ làm dần dần từng bước rồi hoàn thiện hệ thống. Nếu không làm, sẽ không ngăn chặn được cá cược lậu, thất thoát hàng nghìn tỷ ra nước ngoài. Như vậy là rất lãng phí.

Chính VFF cũng không ít lần muốn đẩy nhanh đề án cá cược bóng đá. Vừa là để chống tiêu cực, vừa để kiếm thêm nguồn thu…

Như tôi đã nói, tiền thu được từ cá cược bóng đá hợp pháp này sẽ giúp cho việc giảm các nguồn đầu tư từ ngân sách của Nhà nước với hoạt động thể thao, bóng đá. Đồng thời tăng được khả năng tài chính, kết hợp với nhiều nguồn xã hội hóa, sẽ giúp chúng ta có một nguồn tài chính ổn định, ngăn chặn được rất nhiều vấn đề tiêu cực.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn:

“Đây là vấn đề rất lớn”

Theo ông Trần Quốc Tuấn, hoạt động các cược bóng đá quốc tế hợp pháp không còn nằm trong khuôn khổ của VFF mà ở tầm Chính phủ và nhìn rộng ra là lớn tới tầm thế giới. Vì thế, ông Tuấn cho biết đến thời điểm này VFF chưa đưa ra quan điểm cụ thể nào.


Quan điểm của tôi là càng triển khai sớm việc tổ chức cá cược bóng đá quốc tế hợp pháp càng tốt. Tất nhiên, trước đó chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ về cách làm, làm từ nhỏ tới lớn. Chúng ta phải đào tạo những người có liên quan để nắm bắt được, chứ cứ lao vào làm sẽ không tốt. Như vậy là cần phải có sự chuẩn bị về nhân sự và các công việc liên quan. Không nên quá vội vàng nếu chúng ta chưa có đủ nguồn nhân lực tốt.

Khi Nghị định có hiệu lực, một ngày nào đó, người dân có thể được cá cược bóng đá ở các giải đấu như SEA Games hay AFF Cup. Còn với cầu thủ Việt Nam, cá nhân ông nghĩ sao khi họ “đối mặt” với cơ hội được cá cược bóng đá quốc tế?

Tôi cho rằng những người tham gia vào bóng đá Việt Nam thì không nên được chơi cá cược. Với cầu thủ Việt Nam thì càng cần phải cấm chơi cá cược, bởi họ là người trực tiếp bị tác động, chi phối. Nếu cầu thủ chơi cá cược dù là hợp pháp nhưng chắc chắn vẫn bị nghi ngờ, dẫn đến việc xã hội mất niềm tin.

Xin cảm ơn ông!

Tác giả bài viết: Song Ngư (thực hiện)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP