Thế giới

LHQ áp đặt trừng phạt mới chống Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/8 đã bỏ phiếu nhất trí áp đặt các trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa liên tiếp trong thời gian gần đây của nước này.

Theo đó, nghị quyết được Mỹ bảo trợ cấm Triều Tiên xuất khẩu than đá, sắt, quặng sắt, chì và quặng chì, hải sản. Tính tổng số, những món hàng xuất khẩu này đem về cho Bình Nhưỡng hơn 1 tỷ USD/năm, chiếm 1/3 thu nhập hàng năm của nước này.

Ngoài ra, lệnh trừng phạt của LHQ cũng cấm tăng lượng lao động của Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, trong các liên doanh mới với Bình Nhưỡng và đầu tư mới vào các liên doanh.

Theo RT, nghị quyết mới cũng tái khẳng định việc ủng hộ Hội đàm 6 bên đồng thời kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và các bên. Nghị quyết của Hội đồng Bảo An LHQ nêu rõ, đó là các cuộc gặp nhằm phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên theo một cách hòa bình và kêu gọi Washington, Bình Nhưỡng "tôn trọng chủ quyền của nhau, cùng tồn tại trong hòa bình".

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng cuộc bỏ phiếu nhằm chứng tỏ với Triều Tiên rằng thế giới đang đoàn kết trong việc tìm cách chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này. "Tuy nhiên, chúng ta không nên tự huyễn hoặc mình rằng vấn đề đã được giải quyết. Mối đe dọa từ Triều Tiên vẫn chưa rời bỏ chúng ta", Washington Post dẫn lời bà Haley cho hay.

Nhà ngoại giao này cũng cho biết, nghị quyết mới là gói trừng phạt mạnh nhất chống lại bất cứ một quốc gia nào.

Cả Bắc Kinh và Moscow đều cho biết, hai nước đánh giá cao tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hồi tuần trước khi ông này nói rằng Mỹ không muốn Triều Tiên sụp đổ hay thay thế chính phủ của nước này cũng như Mỹ không có ý định điều quân tới đây.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP