Xã hội

Khó khăn tái đàn gia cầm sau dịch cúm H5N1

Chỉ trong vòng 2 tháng, trên địa bản tỉnh đã xảy ra 6 ổ dịch cúm H5N1, số gia cầm bị tiêu huỷ trên 10.000 con. Sau 21 ngày không có ổ dịch phát sinh thì vùng dịch sẽ được công bố hết dịch. Tuy nhiên, đã gần 2 tháng, nhưng ở vùng đã từng bị dịch người dân vẫn chưa thể tái đàn.

Ngày 4/2 đàn vịt gần 500 con của gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở xóm 5 xã Diễn Thắng huyện Diễn Châu bị tiêu huỷ vì bệnh dịch H5N1. Đến nay, đã gần 2 tháng nhưng chuồng trại của gia đình chị vẫn đang bỏ trống vì dịch đã làm mất cả vốn, lại chưa có hỗ trợ của Nhà nước.
images1355778 2017 04 04 160801
Đã gần 2 tháng, nhiều chuồng trại vùng dịch H5N1 vẫn còn bỏ trống

Không riêng gì gia đình chị Lý mà hiện ở những gia trại trang trại đã từng là ổ dịch cúm H5N1 trên đàn gia cầm, các hộ nuôi đều chưa tái đàn bởi tâm lý e ngại sợ mầm bệnh vẫn còn tồn dư. Ngoài ra, các hộ nuôi cũng còn gặp nhiều khó khăn về vốn để mua con giống, thức ăn.... cho việc tái đàn - Ông Trần Ngọc Huân – Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Thắng - huyện Diễn Châu cho biết.
images1355779 2017 04 04 160935
Nông dân đã tích cực xử lí môi trường nhưng vẫn còn e ngại trong tái đàn

Về nguyên lý, chỉ sau gần 1 tháng xảy ra dịch, các hộ chăn nuôi có thể tái đàn. Tuy nhiên, đa phần nông dân đều để 2- 3 tháng, thậm chí có nhiều nơi bỏ trống chuồng cả 6 tháng mới tái đàn. Một nguyên nhân khiến nhiều hộ chăn nuôi hiện nay chưa vội tái đàn là bởi sau Tết giá thịt, giá trứng gia cầm đều giảm so với trước.
images1355780 2017 04 04 161004
Giá gia cầm xuống thấp từ sau Tết cũng là nguyên nhân cho việc chậm tái đàn

Ông Đặng Văn Minh- Phó chi cục trưởng- Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh khuyến cáo: Nếu những hộ nuôi nhỏ lẻ không tiêu hủy, chuồng nuôi, ao nuôi xử lí mầm bệnh không triệt để vẫn còn mang mầm bệnh, khả năng mầm bệnh nhiễm vào đàn nuôi mới rất cao. Chính vì vậy, khi nuôi mới phải bỏ trống chuồng 3-4 tuần.

Hiện thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, trong khi đàn gia cầm chăn nuôi nhỏ lẻ hầu hết chưa được tiêm phòng… đang là những nguy cơ rất cao có thể làm dịch bệnh bùng phát và lây lan. Đặc biệt là chủng vi rút cúm gia cầm có thể lây sang người như H5N1, H5N6, H7N9… Vì vậy, các hộ chăn nuôi cần tập trung tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia cầm, làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh.

Tác giả bài viết: Thuý Vinh - Trường Ca

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP