Pháp luật

Hải quan truy đuổi thuốc lá lậu, 1 người chết

Sau khi truy đuổi, ca nô hải quan chống buôn lậu tỉnh Long An đã va chạm với xuồng máy và làm 1 người ngã xuống nước nhưng không hay biết.

Ngày 20-4, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, cho biết nạn nhân bị ca nô của lực lượng chống buôn lậu Cục Hải quan Long An làm tử vong là ông Trần Văn Ghi (SN 1971; ngụ ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Việc điều tra làm rõ nguyên nhân hiện do Cơ quan CCSĐT Công an Kiến Tường thụ lý.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 17-4, phát hiện nhóm đối tượng chạy xe máy từ hướng cửa khẩu Bình Hiệp về trung tâm thị xã Kiến Tường, lực lượng chống buôn lậu hải quan bám theo. Khi nhóm này chuyển thuốc lá lậu xuống xuồng máy trên kênh Cá rô ra cầu Hùng Vương thuộc phường 3, 2 nhân viên hải quan là Võ Hồng Phúc và Nguyễn Thanh Luật dùng ca nô đuổi theo.

Khi ca nô đến gần, do bị ánh đèn và khoảng cách không đảm bảo an toàn, ca nô đụng vào xuồng của anh Nh. Lực lượng vớt được 2.700 gói thuốc lá đưa về trạm kiểm soát.

Phát hiện hải quan gây tai nạn, nhiều thanh niên vây ca nô, lúc này 2 người này mới biết. Thấy nhiều người kéo đến và biết có nạn nhân tử vong do va chạm, 2 nhân viên hải quan đến công an trình báo, nhờ hỗ trợ.

Cục trưởng Hải quan Long An đã báo cáo sự việc về Tổng cục Hải quan và Chủ tịch UBND tỉnh. Một trong 2 nhân viên này có 1 người đang thuộc diện hợp đồng, chưa chính thức là công chức.

Tác giả: H.Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: thuốc lá lậu ,hải quan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP