Pháp luật

Giám đốc trộm cắp tài sản đến TP Vinh trốn truy nã

Thời gian làm giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đất Cảng, Mão chỉ đạo công nhân đào trụ điện bê tông lấy nguyên, vật liệu đem bán. Khi biết công an vào cuộc, Mão trốn khỏi địa phương.

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp cùng Phòng PC52, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt Lê Đức Mão (SN 1978, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đất Cảng - Hà Tĩnh) - đang trốn lệnh truy nã ở TP Vinh.

Đối tượng Lê Đức Mão. Ảnh: Khánh An

Lê Đức Mão quê ở xóm Lạc Thắng (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lập và làm giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đất Cảng từ nhiều năm nay. Đầu tháng 11 năm 2016, do công ty làm ăn khó khăn, Mão chỉ đạo cho công nhân trong Công ty đi đào trụ điện bê tông trên địa bàn thị xã Kỳ Anh về lấy nguyên, vật liệu bên trong để đem bán.

Khi biết công an vào cuộc điều tra, Mão nhanh chân trốn khỏi địa phương. Do vậy, ngày 26/7/2017, Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Mão về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng PC52, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng lực lượng Phòng PC52, Công an tỉnh Nghê An tiến hành xác minh, rà soát, vây bắt được Mão khi Mão đang sống ở TP Vinh. Chiều nay, Mão đã được di lý vào bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Nghệ An ,trốn nã ,giám đốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP