Trong nước

Đình chỉ công tác Bí thư và Chủ tịch phường vì lơ là chống dịch

Bí thư và Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, TP Thuận An bị tạm đình chỉ công tác vì thiếu sâu sát, lúng túng trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân ở phường Thuận Giao tập trung trong thời điểm đang thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 19/8, bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Bí thư Thành ủy Thuận An (Bình Dương) đã ký kết luận của Ban thường vụ Thành ủy, thống nhất kỷ luật đối với lãnh đạo phường Thuận Giao vì thiếu sâu sát, lúng túng trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch tại địa phương dẫn đến việc thực hiện chỉ thị 16 tại phường không nghiêm; dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hội - Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao và ông Lý Bình Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, bị tạm đình chỉ 30 ngày, tới nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, nhiệm vụ cụ thể do Ban phân công.

Trong thời gian hai cán bộ bị kỷ luật, TP Thuận An phân công một Phó bí thư Đảng ủy điều hành hoạt động Đảng bộ phường, một Phó chủ tịch UBND phường điều hành hoạt động của UBND phường Thuận Giao.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ TP Thuận An cũng phân công ông Nguyễn Hữu Châu - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Chánh Thanh tra làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Thuận Giao. Ông Đoàn Tấn Dũng - Chánh văn phòng HĐND - UBND TP Thuận An làm Phó Trưởng ban.

Từ đợt dịch thứ 4 bùng phát tại Bình Dương đến nay, TP Thuận An là địa phương phức tạp với số ca mắc Covid-19 cao nhất.

Việc để người dân ra đường không thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch chung của TP Thuận An và toàn tỉnh Bình Dương.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP