Thể thao

De Jong cứu Barca thoát thua Espanyol trong trận derby có 3 thẻ đỏ

Pha làm bàn ở phút 90+6 của Luuk De Jong giúp Barca có trận hòa 2-2 trong chuyến viếng thăm Espanyol tại vòng 24 La Liga.

Barca có khởi đầu như mơ trong chuyến làm khách trên sân Espanyol với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Pedri băng vào dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Diego Lopez sau pha treo bóng dọn cỗ từ cánh trái của Jordi Alba.

Bàn thắng sớm khiến trận derby xứ Catalan càng thêm nóng bỏng. Cầu thủ đôi bên liên tục ăn miếng trả miếng với những pha tranh chấp quyết liệt, thậm chí đá rắn quá mức cần thiết.

Espanyol đưa ra lời đáp trả đanh thép với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 40. Keidi Bare mở bóng sang cánh trái, Raul De Tomas định tìm cách dứt điểm nhưng sau đó trả ngược ra tuyến hai cho Sergi Darder cứa lòng hiểm hóc vào góc xa.

Pedri mở tỷ số cho Barca ngay phút thứ 2. (Ảnh: Reuters)

Darder gỡ hòa 1-1 cho Espanyol ở phút 40. (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp 2, Barca có tình huống ăn mừng hụt khi Gavi chọc thủng lưới Espanyol nhưng bàn thắng không được công nhận ở phút 56. VAR vào cuộc và trọng tài xác định Frenkie De Jong đã rơi vào thế việt vị trước khi tác động để đưa bóng tới chân Gavi.

Phút 64, Espanyol vượt lên dẫn trước 2-1 sau sai lầm của Eric Garcia. Trung vệ Barca đứng sai vị trí một cách khó hiểu và để cho Raul De Tomas thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến của Sergi Darder rồi đánh bại thủ môn Ter Stegen trong pha đối mặt.

Rơi vào thế phải rượt đuổi, Barca dồn toàn lực cho việc tấn công bằng những đường bóng dài trong quãng thời gian cuối trận. Chiến thuật này phát huy hiệu quả ở phút 90+6 khi Adama Traore tạt cánh để Luuk De Jong bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2.

De Tomas nâng tỷ số lên 2-1 cho Espanyol ở phút 64. (Ảnh: Reuters)

Trọng tài liên tiếp rút ra 3 thẻ đỏ ở những phút bù giờ. (Ảnh: Reuters)

De Jong cứu Barca thoát thua với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+6. (Ảnh: Reuters)

Bàn gỡ hòa của Barca đến chỉ 3 phút sau khi trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Gerard Pique và Nico Molamed vì lao vào xô xát, khiến đôi bên đều chỉ còn 10 người trên sân.

Ngay sau khi Luuk De Jong ghi bàn, trọng tài lại rút thêm 1 tấm thẻ đỏ nữa với Manu Morlanes vì phản ứng thái quá, dù cầu thủ của Espayol đã rời sân thay người từ trước đó.

Trận derby xứ Catalan khép lại với tỷ số hòa 2-2 và 3 tấm thẻ đỏ trong vòng ít phút. Kết quả này giúp Barca có 39 điểm và tiếp tục giữ vị trí top 4 trên BXH La Liga, nhưng thầy trò HLV Xavi đã bị Atletico Madrid san bằng cách biệt điểm số và chỉ còn hơn đối thủ chỉ số phụ. Trong khi đó, Espanyol đứng thứ 13 với 28 điểm./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: De Jong ,Espanyol ,thẻ đỏ ,Barca

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP