Pháp luật

CSGT giúp đỡ tài xế thu gom gỗ keo sau tai nạn

Xe tải chở gỗ keo chạy trên đường Hồ Chí Minh qua Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) gặp tai nạn bị lật nghiêng, gần 10 tấn gỗ trên xe đổ tràn ra khắp mặt đường. CSGT cùng người dân đã giúp đỡ tài xế thu gom hàng.

csgt
Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 10/5, xe tải mang BKS: 37C - 012.79 chở gỗ keo chạy trên đường Hồ Chí Minh qua Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn gặp tai nạn bị lật nghiêng, gần 10 tấn gỗ trên xe đổ tràn ra khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông đồng thời giúp đỡ tài xế thu gom số keo bị đổ để tránh ách tắc giao thông.

Anh Nguyễn Duy Đức, đội phó Đội CSGT cho biết: “Thấy tình huống tai nạn có thể khiến ách tắc giao thông kéo dài vì số lượng keo lớn, trời mưa, chúng tôi đã cùng bà con nhân dân và người đi đường thu gom số keo trên xe giúp tài xế”.

csgt2
csgt3
Lực lượng CSGT cùng người dân giúp đỡ tài xế thu gom số keo trên xe.

Anh Nguyễn Việt, trú tại Thị trấn Phố Châu kể lại: “Tôi đang đi đường, thấy vụ tai nạn nên dừng xe lại xem. Lúc này, thấy các chiến sĩ CSGT đang thu gom keo cho tài xế nên tôi và nhiều người đi đường cùng người dân lân cận đã tham gia giúp đỡ”.

Tài xế Nguyễn Tiến Dũng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn cảm kích trước hành động của các cán bộ CSGT huyện Hương Sơn và bà con nhân dân đã giúp đỡ anh thu gom số keo bị đổ sau tai nạn.

Hành động đẹp của các chiến sĩ CSGT huyện Hương Sơn cùng người dân khu vực đã được nhiều người đánh giá rất cao.

Được biết, vụ tai nạn chỉ làm chiếc xe bị hư hỏng nhẹ, không có ai bị thương vong.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: tinnhanhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP