Thể thao

Nỗi nhớ trung vệ Văn Khánh

Khi mà U23 Việt Nam đang bộc lộ hàng loạt sai sót ở hàng phòng ngự sau 2 trận giao hữu ở Thái Lan thì người ta lại nhớ đến trung vệ Văn Khánh (SLNA). HLV Park Hang Seo cũng cần cho trung vệ này cơ hội thử lửa khi hàng phòng thủ đang thi đấu chệch choạc.

Hiện tại, trung vệ Văn Khánh (SLNA), Đặng Ngọc Tuấn (SHB.ĐN) là số ít cầu thủ chưa được ông Park tung vào sân.

Với sơ đồ 3 trung vệ thì những cái tên như vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu đang được tin dùng, trong đó sở trường của Duy Mạnh là đá tiền vệ trung tâm, còn Văn Hậu vốn là hậu vệ trái. Cả 2 bàn thua của U23 Việt Nam trong trận gặp Uzbekistan đến khá dễ dàng.

Đang phải giải quyết hàng công nên ông Park chưa tạo cơ hội cho Văn Khánh vào sân cũng là điều dễ hiểu. Ảnh: Internet

Hiệp 1, Duy Mạnh phá bóng lóng ngóng để đối phương tung cú sút ở cự ly gần. Sang hiệp 2, cả hai trung vệ của U23 Việt Nam không kèm được một tiền đạo Uzbekistan và để đối phương thoải mái đánh đầu dẫn đến bàn thắng.

Đang thử nghiệm hàng công

Khá nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đang có mặt tại sân I-Mobile đều cho rằng HLV Park Hang Seo đang ưu tiên thử nghiệm hàng công. So với trận đấu gặp U23 Myanmar, trong trận đấu gặp Uzbekistan đội tuyển U23 Việt Nam có tới 4 sự thay đổi về đội hình xuất phát. Các thủ môn Văn Hoàng, tiền vệ Anh Tài, Ti Phông và tiền đạo Thanh Bình thay cho Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, A Hoàng. Ngay cả tiền đạo Thanh Bình, được cho là khá chậm chạp và không có nhiều ý tưởng tấn công cũng được ông Park kiên nhẫn chờ đến cuối trận mới tay ra.

Chỉ cần HLV Khaydarov Ravshan cho các học trò đá rát khu vực giữa sân thì nhạc trưởng Xuân Trường đã tắt ngấm. Không mạnh trong phòng ngự đã đành, trong khâu chuyền bóng cầu thủ đang thi đấu tại Hàn Quốc cũng thiếu đi cả độ chính xác và sắc sảo. Đó mới chính là nỗi lo lớn của ông Park.

Nếu các cầu thủ trẻ U23 Myanmar chưa đủ kinh nghiệm để bắt chết hàng công, Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn có thể tự làm bóng cho nhau, khi Xuân Trường mờ nhạt. Đến khi gặp Uzbekistan, các cầu thủ Thanh Bình, Lâm Ti Phông chưa bắt nhịp, Xuân Trường bị vây chặt thì Công Phượng đói bóng. Đang phải giải quyết hàng công nên ông Park chưa tạo cơ hội cho Văn Khánh vào sân cũng là điều dễ hiểu. Cả 6 cầu thủ được tung vào sân gồm Hồng Duy, Quảng Hải, Thái Quý, A Hoàng, Thanh Bình, Hà Đức Chinh đều có nhiệm vụ khai thông thế bế tắc hàng tấn công.

Cơ hội cho Văn Khánh

Có 3 vấn đề lớn mà ông Park chưa có lời giải. Liệu sơ đồ 3 hậu vệ có phù hợp với các cầu thủ Việt Nam hay không? Vị trí nào sẽ phù hợp với đội phó Duy Mạnh? Làm thế nào để tiền vệ Xuân Trường trở lại phong độ?

Mấu chốt của vấn đề này là cả đội bóng phải liên tục vận động, không được cho đối phương có cơ hội chuyền bóng. Không áp sát các cầu thủ to cao của Uzbekistan thì hàng hậu vệ 3 người sẽ không thể nào chống đỡ nổi sức tấn công của đối thủ vượt hẳn về thể lực, thể hình. Bài test trước cầu thủ trẻ U23 Myanmar không bộc lộ hết lỗ hổng khi vận hành sơ đồ này vì áp lực của đối phương không đủ lớn.

Văn Khánh cần được trao cơ hội. Ảnh: Internet

Duy Mạnh là cầu thủ có chuyên môn tốt, dù anh có lỗi cả trong 2 bàn thua trong trận gặp Uzbekistan. Vấn đề người hâm mộ quan tâm là trong khi Đức Huy chưa làm tốt nhiệm vụ của tiền vệ trung tâm thì việc đẩy Duy Mạnh, một tiền vệ “xịn” xuống đá trung vệ có nên hay không? Nhất là khi ông Park đang còn trong tay 2 trung vệ được đánh giá là chơi bóng khá thông minh đó là Văn Khánh và Trọng Đại.

Khi chưa vào sân thì không thể nói Văn Khánh có phải là sự lựa chọn sáng suốt lúc này không, nhưng chí ít cầu thủ này cần được tạo cơ hội xỏ giày ra sân. Nhất là khi hàng thủ U23 VN đang trong tình trạng “mong manh, dễ vỡ” như hiện nay.

Trong bóng đá, đôi khi 3 vấn đề nhưng chỉ cần 1 lời giải, bởi mọi việc đều có tính liên thông. Rất có thể Xuân Trường vẫn lạ lẫm trong sơ đồ 3-4-3 nhưng khi trở lại đá sơ đồ 4-4-1-1 anh lại phát huy được phẩm chất kỹ thuật. Ông Park vẫn còn 1 trận đấu để thử nghiệm và rất có thể Văn Khánh sẽ có cơ hội!

Tác giả: AT

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP