Trong tỉnh

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ Cty Hoàng Nguyên chặn dòng khe Dỗi

Nhà máy gạch Hoàng Nguyên (thuộc Công ty TNHH Hoàng Nguyên, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) tự ý đổ thải gạch vỡ, xỉ và mùn đất… xuống dòng khe Dỗi (nằm giữa hai xã Nghĩa Dũng và xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ). Ngay sau khi PV phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Liên quan tới vụ việc, phóng viên liên hệ với ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, ông Việt nói: “Tôi sẽ cho anh em kiểm tra, xử lý ngay”.

Gạch thải Nhà máy gạch Hoàng Nguyên đổ xuống khe. Ảnh: Lê Tập

Còn ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tân Kỳ cho biết: “Sau khi báo điện tử Dân Việt phản ánh về Công ty Hoàng Nguyên đổ gạch vỡ, xỉ và mùn đất… chắn dòng Khe Dỗi. Phòng Tài nguyên yêu cầu xã xã thành lập đoàn kiểm tra, có báo cáo kết quả cụ thể. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Công ty Hoàng Nguyên xử lý”.

Nhà máy gạch Hoàng Nguyên đổ gạch vỡ xuống khe Dỗi. Ảnh: Lê Tập

Bà Nguyễn Thị K (sống gần khu vực nhà máy đổ gạch thải xuống khe) cho hay: “Nhà máy gạch ngói Hoàng Nguyên hoạt động, xả gạch thải xuống Khe Dỗi khiến có đoạn khe bị thu hẹp còn khoảng 1m. Mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về, nguy cơ gây tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng đến an toàn của chúng tôi. Chúng tôi mong các cấp vào cuộc, xử lý”.

Công Ty TNHH Hoàng Nguyên là doanh nghiệp chuyên kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng. Nhà máy đổ gạch vỡ xuống dòng Khe Dỗi đóng tại xóm Cửa Đền, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An). Trụ sở Công ty Hoàng Nguyên đóng tại số 29 Lê Hồng Phong, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Lê Tập - Hoàng Linh

Nguồn tin: Báo Dân Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP