Trong tỉnh

Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đang "bất lực” trước Chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông?

Dù UBND huyện Đô Lương đã có nhiều văn bản chỉ đạo, nhưng xã Giang Sơn Đông vẫn xử lý không triệt để công trình vi phạm, ảnh hưởng tới hành lang đường bộ, tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên đường QL15, lãnh đạo xã bị huyện phê bình nhiều lần.

Huyện quyết liệt, xã “phớt lờ” !

Có lẽ câu chuyện nhiều công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến QL15 đoạn qua xã Giang Sơn Đông đã chẳng còn xa lạ với người dân cũng như chính quyền địa phương. Trước sự bất bình của dư luận về những công trình vi phạm, PL&DS cũng đã có loạt bài phản ánh Cho xây ki ốt trên đất hành lang ATGT, UBND xã Giang Sơn Đông tự "trói tay" đăng ngày 17/12/2018; đến tháng 9/2019 tiếp tục có bài Chủ tịch UBND huyện Đô Lương còn tiếp tục “lỡ hẹn” với dân tới bao giờ?.

Trước những rủi ro, nguy hiểm tiềm ẩn đối với người tham gia giao thông, với những bức xúc của dư luận địa phương mà PL&DS phản ánh, nhiều lần huyện Đô Lương đã chỉ đạo nhưng xã Giang Sơn Đông vẫn không thực hiện nghiêm. Để rồi chủ tịch UBND huyện này đã phải nhiều lần phê bình Chủ tịch UBND xã.

“Thời gian qua, UBND xã Giang Sơn Đông đã thực hiện công tác giải tỏa vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT bằng nhiều biện pháp, giải pháp, công tác tuyên truyền, phối hợp, kiểm tra, xử lý vả giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đạt được một số hiệu quả nhất định.

Huyện Đô Lương chỉ đạo nhiều văn bản sau khi PL&DS phản ánh, yêu cầu xã Giang Sơn xử lý ki ốt vi phạm hành lang ATGT đường bộ gây bức xúc dư luận

Tuy nhiên, qua kiểm tra, và phản ánh của nhân dân trên địa bàn xã Giang Sơn Đông cho thấy trên địa bàn vẫn còn tình trạng người dân xây dựng các công trình vi phạm hành lang ATGT nhưng chưa có biện pháp xử lý theo quy định.

Đặc biệt là ki ốt tạm của gia đình ông Đỗ Văn H và bà Võ Thị Y (nay đã mất) thuộc xóm phố, xây dựng trong phạm vi đất hành lang ATGTĐB tại lý trình km 276+070, QL15. Mặc dù huyện, Ban chỉ đạo giải tỏa huyện đã có nhiều Văn bản chỉ đạo yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện của xã Giang Sơn Đông Chưa hiệu quả, chưa xử lý dứt điểm theo yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Chủ tịch UBND huyện phê bình Chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông chưa thực hiện nghiêm trong công tác chỉ đạo, thực hiện công tác giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn.”. - Văn bản chỉ đạo số 1013/UBND-KTHT ngày 10/7/2019 do Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, ông Phùng Thành Vinh ký nêu rõ.

Chỉ phê bình Chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông là chưa đủ?

Cùng với việc phê bình, nhắc nhở Chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông do thực hiện chưa nghiêm các nội dung chỉ đạo của huyện. Tại văn bản nêu trên, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu xã Giang Sơn Đông tiến hành tuyên truyền, vận động con cái ông H và bà Y tự tháo dỡ công trình vi phạm. Hoàn thiện hồ sơ thực hiện việc cưỡng chế nếu gia đình ông H không thực hiện việc tự tháo dỡ. Báo cáo kết quả xử lý về Chủ tịch UBND huyện trước ngày 28/8/2019.

“Nhận được công văn này, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông; Đoàn kiểm tra số 1 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 4/1/2019 của UBND huyện Đô Lương phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc. Nếu hết thời hạn nêu trên mà xã Giang Sơn Đông không thực hiện xong thì Chủ tịch xã Giang Sơn Đông phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch huyện” – Trích từ Văn bản chỉ đạo số 1013/UBND-KTHT.

“Tối hậu thư” của Chủ tịch UBND huyện “đanh thép” là vậy, nhưng xã Giang Sơn Đông vẫn không thực hiện giải tỏa theo đúng chỉ đạo từ huyện. Để rồi, ngày 3/10/2019, huyện Đô Lương tiếp tục có văn bản chỉ đạo số 1440/UBND-KTHT, do ông Hoàng Văn Hiệp ký.

Có điều gì ẩn chứa bên trong để rồi tới mức ki ốt vi phạm này cứ tồn tại trước sự quyết liệt của huyện Đô Lương

Nội dung văn bản này nêu rằng: thực hiện Công văn chỉ đạo số 1206-CV/HU ngày 27/9/2019 của Huyện ủy Đô Lương về việc chỉ đạo xử lý vấn đề chuyên trang PL&DS nêu trong bài phản ánh: “Chủ tịch UBND huyện Đô Lương còn tiếp tục “lỡ hẹn” với dân tới bao giờ?”.

“Để xử lý dứt điểm các tồn tại nêu trên, UBND huyện giao: 1. Chủ tịch xã Giang Sơn Đông huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện vận động, tuyên truyền để gia đình bà Nguyễn Thị Y và ông Đỗ Văn H tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất hành lang an toàn đường bộ; Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trực tiếp làm việc với các phòng, ban của huyện để được hướng dẫn về quy trình tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật nếu hộ trên cố tình không chấp hành. Thời gian trước ngày 5/10/2019.” – Trích từ văn bản.

Văn bản này cũng giao Phòng tư pháp, phòng TN&MT, Thanh tra huyện, Phòng kinh tế hạ tầng, Công an huyện phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo xã Giang Sơn Đông thực hiện việc cưỡng chế công trình vi phạm theo đúng quy định.

Chỉ đạo quyết liệt là vậy, nhưng tới nay thì ki ốt này dù bị bỏ hoang hóa nhiều năm, gây tiềm ẩn mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới hành lang ATGT QL15 những vẫn “sừng sững” tồn tại. Hàng loạt “tối hậu thư” Chủ tịch UBND huyện dành cho lãnh đạo xã nhưng "đâu vẫn hoàn đấy". Có lẽ, chỉ phê bình Chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông là chưa đủ?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP