Nhà đẹp

Cặp vợ chồng tốn bộn tiền xây nhà bê tông, bị chê như 'bong ke hạt nhân'

Bỏ gần triệu đôla để mua đất và xây nhà theo phong cách bê tông hiện đại, cặp vợ chồng Anh nhận vô số lời chế giễu.

Anh thợ lặn biển Adrian Corrigall và vợ Megan đã dành 18 tháng để xây nhà mình ở East Sussex (Anh), hoàn toàn bằng bê tông.

Căn nhà khi xây dựng bị đội giá, lên đến 450.000 bảng Anh, vừa lên kênh truyền hình Channel 4 và hứng nhiều chỉ trích. Có người coi nó như một bãi đỗ xe, trạm điện thậm chí là "không giống như một ngôi nhà".

Adrian cho biết anh sử dụng công nghệ bê tông nano của Thụy Sĩ, để tránh phải dùng gạch đá hay vôi vữa, theo cách đơn giản nhất.

Nội thất bên trong mang lại cá tính cho căn nhà.

Căn nhà hoàn thiện năm 2017, có 4 phòng ngủ, với tất cả các bức tường, cả bể bơi đều bằng bê tông, có thể nhìn ra vùng ngoại ô xung quanh.

Gia chủ cho biết anh gặp nhiều câu hỏi khiếm nhã, kiểu như "Anh ở trong một bãi đỗ xe đấy à?". Tuy vậy vợ chồng anh vẫn nhất mực yêu nó

Tác giả: T.AN

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP