Pháp luật

Cảnh sát phá sòng tài xỉu giữa đồng hoang

Sòng tài xỉu được tổ chức trong một chòi lá giữa đồng hoang, xung quanh là sông suối, đầm lầy. Cảnh sát phải lội bộ, ngâm mình nhiều giờ dưới nước để triệt phá.

Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đang lấy lời khai của 21 con bạc, lập hồ sơ để điều tra xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các trinh sát mất nhiều giờ lội bộ, ngâm mình dưới suối để triệt phá sòng bạc. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Khoảng 17h20 ngày 29/12, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch bao vây, bắt quả tang 21 người đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại một chòi lá thuộc xã Phước Thiền.

Sòng bạc do Nguyễn Trí Thiện (biệt danh Ba đen, 28 tuổi, ngụ tại xã Phú Hội) tổ chức và thu tiền xâu. Công an thu giữ hơn 200 triệu đồng , 1 bộ lắc tài xỉu cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Thiện tổ chức sòng bạc tại chòi lá giữa đồng hoang, xung quanh là sông suối, đầm lầy để tránh sự phát hiện của công an. Các con bạc sẽ được chở đến sòng bằng ghe, xuồng. Ngoài ra, anh ta còn bố trí người canh gác cảnh giới tại các khúc sông.

Hàng chục trinh sát đã băng đầm, lội suối, ngâm mình dưới nước nhiều giờ để phục kích, bắt quả tang các con bạc đang say sưa sát phạt. Nhiều người đã lao xuống suối, đầm lầy khi phát hiện công an nhưng đều đã bị bắt giữ.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP