Trong nước

Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra, trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Từ hôm nay (15.12), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trấn áp tội phạm, trên các tuyến đường.

Buổi ra quân của lực lượng cảnh sát giao thông sáng nay. Ảnh: V.Dũng.

Sáng 15.12, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ 15.12.2020 - 28.2.2021).

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng C08 cho biết, đối với xe khách, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào xử lý các hành vi dừng, đỗ đón, trả khách sai quy định; xe tải chở quá tải trọng; mô tô, xe máy với các hành vi không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông... cùng với đó là xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma tuý. Đại tá Bình khuyến cáo "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý. Ảnh: V.Dũng.

Theo đó, Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn và ùn tắc trên các tuyến giao thông...

Trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân 202;

Phòng ngừa, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Theo C08, năm 2020, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, toàn quốc xảy 13.348 vụ, làm chết 6.180 người, bị thương 9.959 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 2.546 vụ (-16,02%), giảm 790 người chết (-11,33%), giảm 2.207 người bị thương (-18,14%).

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy...

Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, có xu hướng mở rộng về không gian và kéo dài về thời gian. Tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 mặt, nhưng tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô chở khách, xe đầu kéo còn xảy ra nhiều... gây bức xúc, lo lắng trong dư luận.

Buổi ra quân của lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: V.Dũng.

Năm 2020, CSGT cả nước phát hiện, xử lý hơn 3,2 triệu trường hợp vi phạm, phạt hơn 2.894.666 triệu đồng, tước 282.565 giấy phép lái xe, tạm giữ 541.754 phương tiện. Trong đó, phát hiện xử lý 170.107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.337 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Chỉ trong một tháng (từ ngày 15.10 - 14.11), lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 13.046 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 283 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn; 83 người dương tính với ma túy.

Phát hiện, xử lý 610 vụ với 1.614 đối tượng tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự công cộng và có dấu hiệu đua xe trái phép. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương đã khởi tố 12 vụ, 69 đối tượng.

Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, phá 3 chuyên án; phát hiện 6.482 vụ, bắt giữ 5.467 đối tượng có dấu hiệu phạm tội trên các tuyến giao thông; thu giữ nhiều tang vật, hàng hóa chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tình trạng chống lại CSGT đang thi hành công vụ tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, các đối tượng vi phạm hết sức manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật, đã xảy ra 24 vụ, làm 11 đồng chí bị thương, bắt giữ 24 đối tượng.

Tuy vậy, tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trong giờ cao điểm và nhất là trong các dịp nghỉ lễ tết, cuối tuần, ùn tắc giao thông vẫn xảy ra. Nguyên nhân là do lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh trong điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông chưa được cải thiện nhiều....

Tác giả: VIỆT DŨNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP