Trong tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 14/03, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Quân khu 4, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị xã.

Trước khi thực hiện Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và tỉnh Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Người tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Thành kính tưởng niệm công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Văn hóa với sự phát triển của đất nước. Tư tưởng của Người về văn hóa chiếm vị trí hết sức quan trọng, dù trực tiếp hay gián tiếp bàn về văn hóa thì những tư tưởng ấy đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành “kim chỉ nam” định hướng cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa nhà nước. Nhiều Nghị quyết, Chương trình về văn hóa đã được Đảng, Nhà nước ban hành và đi vào cuộc sống, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” với mục tiêu khẳng định thông điệp, tinh thần đoàn kết quyết tâm cao của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ đề công tác năm, hướng đến phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân – thiện – mỹ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ phẩm chất, năng lực và phát vọng cống hiến, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dâng hoa tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhớ Bác, biết ơn, kính trọng và tự hào về Bác, đoàn đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; quyết tâm giành nhiều thắng lợi trong năm 2022.

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP