Thế giới

Bộ trưởng Nga "tử vong thương tâm" khi đang cứu người

Bộ trưởng Bộ Tình huống khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev, 55 tuổi, đã qua đời trong quá trình diễn tập.

Bộ Tình huống khẩn cấp Nga ngày 8-9 xác nhận ông Zinichev "tử vong thương tâm khi đang cứu một người" trong cuộc diễn tập liên ngành nhằm bảo vệ vùng Bắc Cực khỏi các tình huống khẩn cấp.

Bộ này không cung cấp chi tiết về cái chết của ông Zinichev cũng như nguyên nhân gây tử vong.

Bộ trưởng Bộ tình huống khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev. Ảnh: TASS

Tổng biên tập đài RT Margarita Simonyan nói rằng ông Zinichev thiệt mạng khi giải cứu một người quay phim bị trượt và rơi xuống nước. "Nhiều người xung quanh không kịp làm gì khi ông Zinichev nhảy xuống nước và trúng ngay một hòn đá nhô ra" - bà Simonyan cho biết.

Trang tin RBC cho biết thêm người quay phim bị trượt khỏi rìa của một vách đá, sau đó cũng tử vong.

Ông Zinichev trở thành Bộ trưởng Bộ Tình huống khẩn cấp Nga từ năm 2018. Người tiền nhiệm của ông Zinichev từ chức không lâu sau vụ hoả hoạn tại một trung tâm mua sắm ở Siberia khiến hơn 60 người thiệt mạng.

Năm 2016, ông Zinichev giữ chức quyền thống đốc vùng Kaliningrad của Nga trong 2 tháng. Một thời gian dài trước đó, ông Zinichev nằm trong nhóm bảo đảm an ninh cho Tổng thống Vladimir Putin.

Những năm 1980, ông Zinichev là một sĩ quan Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) và tiếp tục phục vụ trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sau này.

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc về cái chết của ông Zinichev. Theo RBC, cấp phó của ông Zinichev, Alexander Chupriyan, sẽ giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ tình huống khẩn cấp Nga.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP