Pháp luật

Bị bác bỏ hoàn toàn lời kêu oan, Vũ "nhôm" lĩnh án 17 năm tù

Sau 1 tuần nghị án, sáng 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á (DAB). Vào lúc 9h37, Chủ tọa Phạm Lương Toản bắt đầu đọc bản án. Phần tuyên án kết thúc lúc 13h cùng ngày.

Các bị cáo trong vụ án.

HĐXX cho biết, diễn biến phiên tòa xác định các bị cáo cơ bản thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng, trong khi các luật sư cũng đồng tình và nêu ra bối cảnh, hoàn cảnh phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ để đề nghị tuyên các bị cáo có mức án nhẹ hơn đề nghị của VKS.

Cũng theo HĐXX, Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) thừa nhận tham gia tăng vốn tại DAB với mức đầu tư 600 tỷ đồng. Do còn thiếu 200 tỷ nên Vũ đồng ý để Trần Phương Bình giúp sắp xếp số tiền này. Ngày 17/01/2014, Vũ tới phòng làm việc của Bình tại DAB, ký chứng từ nộp 200 tỷ (nhưng không nộp tiền trên thực tế). Tuy nhiên, việc tăng vốn không thành, DAB chuyển ngược lại tài khoản Công ty của Vũ 600 tỷ đồng cùng tiền lãi.

Về nội dung này, Vũ và luật sư cho rằng đây là giao dịch dân sự, do đó không nhận tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Nhận định về vụ án, HĐXX nhấn mạnh hành vi của bị cáo Trần Phương Bình đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo là chủ mưu đề ra các chủ trương sai trái, gây thiệt hại nghiêm trọng cho DAB nên cần phải xử phạt mức án nghiêm khắc. HĐXX cũng bác bỏ lập luận của Vũ cho rằng việc vay mượn 200 tỷ là quan hệ dân sự.

Với các bị cáo là nhân viên DAB, HĐXX nhận định đều là những người làm công ăn lương, phải chịu sự chỉ đạo của cấp trên, không hưởng lợi, thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, lại phạm tội lần đầu và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cầm xem xét khi lượng hình.

Kết luận, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án cụ thể như sau:

Bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội Cố ý làm trái, chung thân tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt là chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến 18 năm tù về tội Cố ý làm trái, 20 năm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 30 năm.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ 17 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; cộng với bản án 8 năm tù trước đó của TAND cấp cao tại Hà Nội, Vũ phải chấp hành hình phạt 25 năm tù.

Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Văn Phước lĩnh 13 năm tù.

Về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, các bị cáo lĩnh mức án như sau: Nguyễn Đức Vinh 16 năm; Đỗ Thanh Hùng 15 năm; Nguyễn Thị Ngọc Vân 2 năm 9 ngày (trả tự do tại tòa); Nguyễn Đức Tài 13 năm; Nguyễn Văn Thuận 15 năm; Trần Thế Hùng 10 năm; Nguyễn Đỗ Thành Trung 7 năm; Lê Kiên Giang 9 năm; Nguyễn Hồng Ánh 10 năm; Nguyễn Thị Ái Lan 9 năm; Nguyễn Thị Kim Loan 6 năm; Vũ Thị Thanh Hoa 2 năm; Nguyễn Chí Công 2 năm; Trang Tài Tâm 2 năm; Nguyễn Hồ Bảo Quốc 2 năm 6 tháng; Quách Thành Sang 2 năm (án treo); Võ Hoàng Đông 2 năm (án treo); Trương Hoàng Khải 2 năm (án treo); Trương Quốc Tân 2 năm (án treo).

Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, các bị cáo Nguyễn Thị Cúc bị 2 năm 6 tháng tù (án treo); Phan Thị Tố Loan 2 năm (án treo); Nguyễn Vinh Sơn 2 năm (án treo).

Tác giả: Phong Vũ

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: 17 năm tù ,Vũ "nhôm" ,kết án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP