Pháp luật

Bắt ổ bạc, 3 công an bị thương

Tổ chức đánh bạc trái phép, khi bị công an kiểm tra, các đối tượng đã chống trả quyết liệt khiến 3 chiến sĩ phải đi cấp cứu.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan công an Hưng Yên đột phá ổ cờ bạc, bắt giữ nhiều đối tượng

Trước đó, bằng nguồn tin từ quần chúng, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã lên chuyên án triệt phá ổ cờ bạc có quy mô lớn.

Xác định ổ cờ bạc được tổ chức tại nhà đối tượng Đào Hồng Phúc (SN 1988, trú tại thôn Thổ Khối, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu).

Lãnh đạo phòng PC45 đã cử trinh sát để vào cuộc điều tra và xác định đây là tụ điểm đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Phòng PC45 đã xây dựng kế hoạch, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh cho kiểm tra hành chính tại nhà Phúc.

Khoảng 16h45 ngày 11/8, lực lượng công an phối hợp đã kiểm tra bất ngờ tại ngôi nhà lâu nay là ổ bạc kể trên.

Khi lực lượng công an yêu cầu mở cửa thì các đối tượng lẫn chủ nhà đã cố thủ trong nhà và tỏ ra bất hợp tác.

Phúc đã cùng nhiều đối tượng khác dùng đao, kiếm, tuýp sắt... chống trả lại lực lượng công an khiến 3 cán bộ chiến sĩ PC45 bị thương.

Kiểm tra nhà Phúc, lực lượng công an phát hiện có 5 đối tượng, trong đó có 4 nam, 1 nữ.

Nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc và chống người thi hành công vụ bị tịch thu gồm: 14 thanh sắt hộp, 3 kiếm, 1 tuýp sắt, 1 đao...

Hung khí các đối tượng dùng để chống trả lực lượng công an

Ngày 13/8, cơ quan công an có đủ căn cứ tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Công an Hưng Yên tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP