Pháp luật

Bắt nghi phạm sát hại dã man 2 mẹ con bà cụ ở miền Tây

Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại 2 mẹ con bà cụ ở miền Tây.

Sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã bắt giữ Lê Văn Ri (71 tuổi).

Ri được xác định là nghi phạm sát hại bà Nguyễn Thị Năm (81 tuổi) và chị Võ Thị Phương (45 tuổi, con gái bà Năm, ngụ ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). Được biết, Ri là con rể của bà Năm.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: báo Sóc Trăng

Theo cơ quan công an, sau khi sát hại bà Năm và chị Phương, nghi phạm Ri bỏ trốn và bị công an bắt giữ tại TP.HCM.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, khoảng 23h30 ngày 5/1, bà Năm cùng hai vợ chồng chị Phương ngủ trong nhà thì bất ngờ Ri xông vào.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Đời (44 tuổi, chồng chị Phương) nghe tiếng mẹ vợ kêu thất thanh nên chạy đến.

Ri thấy anh Đời liền hỏi vợ của mình đâu. Nghe người anh cột chèo la hét, anh Đời lên tiếng khuyên có chuyện gì từ từ nói. Vừa dứt lời, anh Đời bị Ri cầm dao xông tới đâm nhưng may mắn không trúng.

Hoảng sợ, anh Đời chạy ra ngoài tri hô. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện bà Năm và chị Phương bị sát hại. Còn Ri đã bỏ trốn.

Người nhà nạn nhân cho biết thêm, Ri có vợ và nhà ở Sài Gòn. Khoảng 10 năm nay, ông này chung sống như vợ chồng với chị B. (47 tuổi, con gái bà Năm) tại huyện Kế Sách.

Thời gian gần đây, giữa Ri và chị B. xảy ra mâu thuẫn. Chị B. bỏ nhà đi nhiều ngày, nghi phạm Ri tìm vợ không thấy nên ra tay sát hại bà Năm và chị Phương.

Tác giả: Sông Ngư

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: giết người ,sóc trăng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP