Pháp luật

Bắt gã thanh niên bóp cổ bà lão cướp tài sản

Sau khi sang nhà hàng xóm tấn công bà lão cướp tài sản, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Lưới trời thưa nhưng không lọt, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách nhà hàng nghìn km.

Công an TX.Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Thanh Tuyền (30 tuổi, trú tại xã Ngọc Thanh, TX.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Tuyền tại cơ quan công an

Trước đó, Công an TX.Phúc Yên nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị Thúy L. (ngoài 60 tuổi), trú xã Ngọc Thanh bị kẻ gian đột nhập vào nhà bóp cổ, cướp 1 đôi bông tai bằng vàng, 7 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và khoảng 20 thẻ điện thoại, tổng trị giá tài sản khoảng 16 triệu đồng.

Quá trình xác minh, điều tra, Công an TX.Phúc Yên đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây án là Lê Thanh Tuyền, người cùng thôn với gia đình bà L..

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận, sau khi trộm cắp được số tài sản trên, đối tượng đã sử dụng vào việc chơi game và chi tiêu cá nhân.

Sợ bị công an phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía trong. Tuy nhiên, vào tháng 3/2018, đối tượng đã bị Công an Phúc Yên phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 168 BLHS năm 2015 về tội Cướp tài sản, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Chiểu theo quy định, với hành vi cướp tài sản của mình, Tuyền có thể đối mặt với 10 năm tù giam.

Tác giả: Xuân Hòa

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP