Xã hội

Áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vào Thái Bình - Thanh Hóa

Áp thấp nhiệt đới không còn khả năng mạnh thành bão nhưng hướng thẳng vào đất liền phía nam Bắc Bộ. Chiều 7/7, khu vực bước vào một đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày.

Rạng sáng 7/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin cảnh báo áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Lúc 4h, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 100 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/h và khả năng mạnh thêm. Chiều 7/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9.

So với dự báo trước đó, cơ quan khí tượng loại bỏ khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão.

Tối và đêm 7/7, hình thái này giữ hướng đi, giảm vận tốc xuống 20 km/h rồi tiến vào khu vực phía nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lúc này, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 6, giật cấp 7. Đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7.

Sau khi di chuyển vào đất liền, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Chiều 8/7, trung tâm vùng áp thấp nằm ở thượng Lào. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới những giờ tới. Ảnh: VNDMS.

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 7/7 đến hết ngày 8/7, các tỉnh, thành miền Bắc hứng chịu một đợt mưa với lượng phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn tập trung ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Đồng thời, khu vực miền núi thuộc Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An, khả năng có mưa cực đoan với nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Theo bản đồ dự báo, Hà Nội nằm trong diện ảnh hưởng trực tiếp ở thời điểm áp thấp nhiệt đới tiến vào đất liền. Người dân đề phòng những cơn mưa lớn gây nguy cơ ngập úng, tập trung vào tối và đêm nay (7/7).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 17,5 đến 20,5 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 112,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của sóng lớn, gió giật mạnh.

Ngoài ra, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị lực lượng chức năng các tỉnh/thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến, có hình thức ứng phó mưa lớn như rà soát nhà cửa, chặt tỉa cành cây...

Đồng thời, địa phương ven biển thông tin cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu, thuyền biết diễn biến của vùng áp thấp để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và phương tiện cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP