Thể thao

Anh Đức không đủ điều kiện làm HLV trưởng B.Bình Dương

Sau khi HLV Trần Minh Chiến chia tay B.BD, xuất hiện nhiều đồn đoán rằng tiền đạo Nguyễn Anh Đức của đội bóng này có thể tiếp quản ghế nóng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Bóng đá, tiền đạo Nguyễn Anh Đức hiện mới có bằng B của AFC cung cấp. Trong khi đó, theo khoản a, điều 3.2 trong Điều lệ V.League 2019, HLV trưởng phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Có ít nhất bằng tốt nghiệp đại học Thể dục thể thao chuyên sâu bóng đá; có bằng A của LĐBĐ châu Á (AFC) hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương đương của nước ngoài được AFC công nhận;

- Được LĐBĐ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận năng lực trong trường hợp không đạt một trong các yêu cầu trên nhưng là HLV trưởng của các CLB đã tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hoặc là HLV trưởng của ĐTQG trong 5 năm gần nhất trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này.

Như vậy, chiếu theo các điều khoản dành cho HLV trưởng cầm quân các CLB tham dự V.League 2019, Anh Đức chưa đủ điều kiện để đảm nhận vị trí lái trưởng tại B.Bình Dương. Dẫu vậy với bằng cấp hiện tại, chân sút kỳ cựu này có thể tham gia trong vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng.

Bởi theo khoản b, điều 3.2 của Điều lệ giải, người có bằng B của AFC được phép trở thành thành viên trong đội ngũ Ban huấn luyện các CLB V.League. Tính đến hiện tại, Anh Đức đã có 13 năm thi đấu cho B.Bình Dương và cùng CLB này 4 lần vô địch V.League các năm 2007, 2008, 2014, 2015.

Trước Anh Đức, nhiều lão tướng cũng từng tham gia 2 vai trò, vừa là trợ lý vừa là cầu thủ tại các CLB ở V.League. Gần đây nhất là trường hợp tiền vệ Ngọc Duy ở Sài Gòn FC.

Tác giả: THIÊN MINH

Nguồn tin: Báo Bóng đá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP